Đại dịch COVID-19 nguy cơ kéo dài đến năm 2023

18/12/2021 - 06:54

PNO - Pfizer dự đoán đại dịch COVID-19 có thể kéo dài đến năm 2023 và công bố kế hoạch phát triển phác đồ vắc xin 3 liều cho trẻ em từ 2-16 tuổi.

Các giám đốc điều hành của Pfizer dự đoán đại dịch sẽ kéo dài đến năm 2023 và sẽ chuyển sang trạng thái bệnh đặc hữu vào năm 2024.

Công ty dược phẩm Mỹ đã đưa ra bình luận của mình sau khi nhiều quốc gia châu Âu chuẩn bị hạn chế đi lại, siết chặt kiểm soát và cảnh báo biến thể Omicron đang lây lan nhanh chóng, có khả năng tái nhiễm bệnh cao hơn gấp 5 lần so với biến thể Delta.

Pfizer cho biết đại dịch COVID-19 có nguy cơ kéo dài đến năm 2023.
Pfizer cho biết đại dịch COVID-19 có nguy cơ kéo dài đến năm 2023.

Trong khi đó, các chuyên gia y tế hàng đầu của Mỹ dự báo đại dịch sẽ kết thúc vào năm 2022 tại quốc gia này.

Giám đốc khoa học của Pfizer Mikael Dolsten thông báo về kế hoạch phát triển phác đồ vắc xin 3 liều cho trẻ em từ 2-16 tuổi trong một cuộc họp, sau khi nhận thấy kết quả ở những người trên 16 tuổi nhận 3 mũi tiêm được bảo vệ cao hơn trước biến thể Omicron.

“Chúng tôi đã quyết định kết hợp liều thứ ba vào loạt thuốc và xin giấy phép cho loạt thuốc ba liều thay vì loạt thuốc hai liều” - Pfixer cho biết.

Hiện Pfizer cũng đang phát triển một phiên bản vắc xin để chống lại biến thể Omicron, nhưng vẫn chưa quyết định liệu nó có cần thiết hay không. Công ty dự kiến ​​bắt đầu thử nghiệm lâm sàng đối với loại vắc xin này vào tháng 1/2022.

Minh Hương (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI