Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol lãnh án chung thân

19/02/2026 - 14:54

PNO - Trong một phán quyết chưa từng có tiền lệ, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã bị tuyên án tù chung thân vì vai trò chủ mưu trong vụ ban bố thiết quân luật bất thành hồi tháng 12/2024.

Người dân ủng hộ tập trung gần Tòa án Quận Trung tâm Seoul, kêu gọi tha bổng cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, người đang phải đối mặt với phán quyết trong phiên tòa sơ thẩm về tội nổi loạn vào ngày 19/5 - Ảnh: Choi Won-suk/ Korea Times
Người dân ủng hộ tập trung gần Tòa án Quận Trung tâm Seoul, kêu gọi tha bổng cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol - người đang phải đối mặt với phán quyết trong phiên tòa sơ thẩm về tội nổi loạn vào ngày 19/5 - Ảnh: Choi Won-suk/ Korea Times

Ngày 19/2, Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã đưa ra phán quyết cuối cùng đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol (65 tuổi). Dù các công tố viên đặc biệt trước đó đã đề nghị mức án tử hình, Thẩm phán Ji Gwi-yeon quyết định tuyên phạt ông Yoon án tù chung thân.

Tòa án ghi nhận bị cáo không có tiền án tiền sự và xem xét các yếu tố giảm nhẹ khác, song khẳng định mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, Thẩm phán Ji đã làm rõ nhiều vấn đề pháp lý quan trọng từng gây tranh cãi. Tòa xác định Văn phòng Điều tra Tham nhũng (CIO) hoàn toàn có thẩm quyền điều tra các cáo buộc nổi loạn đối với ông Yoon ngay cả khi ông còn đương chức.

Phán quyết cũng bác bỏ lập luận của phía bị cáo về việc thu thập chứng cứ bất hợp pháp, đồng thời chấp nhận tính trung thực trong lời khai của các chỉ huy quân sự - những người là đồng phạm trong vụ án.

Thẩm phán nhấn mạnh rằng việc người đứng đầu nhà nước điều động quân đội chiếm đóng Quốc hội nhằm ngăn cản cơ quan lập pháp hoạt động và bắt giữ các nhân vật chủ chốt là bằng chứng rõ ràng của tội danh chỉ đạo nổi loạn và phá hoại trật tự hiến pháp.

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol phát biểu tại phiên tòa xét xử ông về tội nổi loạn tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul ở quận Seocho, phía nam Seoul, ngày 29/12/2025 -  Ảnh: Yonhap
Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol phát biểu tại phiên tòa xét xử ông về tội nổi loạn tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul ở quận Seocho, phía nam Seoul, ngày 29/12/2025 - Ảnh: Yonhap

Liên quan đến vụ án, hội đồng xét xử cũng đưa ra các phán quyết đối với hàng loạt quan chức cấp cao khác. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun bị tuyên có tội vì tham gia và lên kế hoạch cho cuộc nổi loạn.

Các quan chức cảnh sát cũng bị kết tội đóng vai trò then chốt khi triển khai lực lượng cảnh sát đến Quốc hội. Riêng ông Yoon Seung-young - cựu Cục trưởng Cục Kế hoạch và Phối hợp Điều tra thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia - được tuyên trắng án.

Phán quyết trên khép lại chuỗi ngày biến động chính trị bắt đầu từ đêm 3/12/2024, khi ông Yoon bất ngờ tuyên bố thiết quân luật nhằm vào các đối thủ chính trị.

Sắc lệnh này chỉ tồn tại vỏn vẹn 6 giờ đồng hồ trước khi bị Quốc hội bãi bỏ, dẫn đến việc ông bị luận tội và phế truất vào tháng 4/2025. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiến pháp Hàn Quốc, một tổng thống bị kết tội nổi loạn khi đang tại vị.

Những người ủng hộ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol tổ chức biểu tình trước Tòa án Quận Trung tâm Seoul, trước khi tòa án đưa ra phán quyết về cáo buộc nổi loạn chống lại ông - Ảnh: Yonhap
Những người ủng hộ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol tổ chức biểu tình trước Tòa án Quận Trung tâm Seoul, trước khi tòa án đưa ra phán quyết - Ảnh: Yonhap

Ngay sau phiên tòa, luật sư bào chữa của ông Yoon đã bày tỏ sự bức xúc với giới truyền thông, ví von bản án như hành động "lấy tay che trời" và cho rằng các nguyên tắc pháp lý cơ bản đã bị phớt lờ dưới áp lực của công tố viên đặc biệt. Phía luật sư để ngỏ khả năng kháng cáo sau khi thảo luận lại với thân chủ.

Bên cạnh bản án chung thân, cựu Tổng thống Yoon vẫn đang đối mặt với tương lai pháp lý ảm đạm.

Trước đó, tháng 1/2026, ông đã bị kết án 5 năm tù vì tội cản trở công lý do hành vi ngăn cản người thi hành công vụ thực hiện lệnh bắt giữ.

Ngoài ra, ông còn đang bị xét xử với cáo buộc "hỗ trợ kẻ thù" liên quan đến việc chỉ đạo máy bay không người lái bay qua Triều Tiên để gia tăng căng thẳng nhằm biện minh cho thiết quân luật, cùng một cáo buộc khai man khác về các cuộc họp nội các.

Linh La (theo CNA, Yonhap, Korea JoongAng Daily, Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI