Cựu Thủ tướng Bangladesh bị kết án tử hình vì tội ác chống lại loài người

17/11/2025 - 20:47

PNO - Ngày 17/11, Tòa án Tội ác chiến tranh Bangladesh tuyên án tử hình đối với cựu Thủ tướng Sheikh Hasina. Phán quyết này đã kết thúc phiên xét xử kéo dài nhiều tháng liên quan tới cáo buộc bà ra lệnh đàn áp đẫm máu phong trào sinh viên năm 2024.

Cựu lãnh đạo Bangladesh đã bị kết tội với 3 tội danh: kích động, ra lệnh giết người và không hành động để ngăn chặn sự tàn bạo
Cựu lãnh đạo Bangladesh bị kết tội với 3 tội danh: kích động, ra lệnh giết người và không hành động để ngăn chặn sự tàn bạo

Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina bị Tòa Tội phạm quốc tế (ICT) kết án tử hình vắng mặt vì hành vi tội ác chống lại loài người liên quan việc đàn áp bạo lực phong trào biểu tình từ tháng 7/2024 dẫn tới sự sụp đổ của chính phủ do bà lãnh đạo.

Bà Hasina vắng mặt vì đã chạy sang Ấn Độ từ tháng 8/2024 sau khi bị quân đội lật đổ.

Cựu lãnh đạo Bangladesh đã bị kết tội với 3 tội danh: kích động, ra lệnh giết người và không hành động để ngăn chặn sự tàn bạo. "Chúng tôi đã quyết định chỉ áp dụng cho bà ấy một bản án - đó là bản án tử hình" - thẩm phán nói

Buổi xét xử được truyền hình trực tiếp và sau khi bản án được tuyên, trên đường phố Dhaka, đám đông vẫy cờ quốc gia và ăn mừng.

Cựu Bộ trưởng Nội vụ Asaduzzaman Khan Kamal cũng bị kết án tử hình vắng mặt, sau khi bị kết tội với 4 tội ác chống lại loài người.

Cựu cảnh sát trưởng Chowdhury Abdullah Al-Mamun có mặt tại tòa và đã nhận tội, bị kết án 5 năm tù.

Theo bản án, cựu Thủ tướng Hasina đã ra lệnh sử dụng vũ khí sát thương nhằm trấn áp phong trào nổi dậy của sinh viên kéo dài từ tháng 7 đến đầu tháng 8/2024.

Báo cáo của Liên hiệp quốc ước tính có tới 1.400 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương, phần lớn do trúng đạn của lực lượng an ninh. Đây được coi là đợt bạo lực nghiêm trọng nhất tại Bangladesh kể từ chiến tranh giành độc lập năm 1971.

Trước đó, cựu Thủ tướng Hasina nhiều lần phủ nhận việc ra lệnh đàn áp và cho rằng một bản án kết tội là điều đã được định trước.

Ngay sau khi bản án được đưa ra, từ Ấn Độ, bà Hasina cáo buộc phán quyết này là thiên vị và bà cho rằng chính phủ lâm thời tại Bangladesh không có thẩm quyền. Ngoài ra, bà tuyên bố sẵn sàng tham gia một tòa án thích hợp, nơi bằng chứng có thể được cân nhắc và kiểm tra một cách công bằng.

Kể từ khi bà Hasina rời khỏi đất nước, Bangladesh được điều hành bởi chính phủ lâm thời do giáo sư Muhammad Yunus - người đoạt giải Nobel Hòa bình - đứng đầu.

Thảo Nguyễn (theo France 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI