Cuộc sống kỳ thú giữa đại dương với 'nhà - đĩa bay'

01/04/2017 - 13:00

PNO - Với một ngôi nhà là đĩa bay nằm giữa biển, bạn có thể trải nghiệm cuộc sống có một không hai giữa đại dương.

Nếu thế, bạn có thể ra biển mà ở. Không phải là du lịch ra ven biển và ở khách sạn, cũng không phải là lên tàu ra khơi mà là sắm một ngôi nhà “đĩa bay” để thực sự sống trên biển. 

Cuoc song ky thu giua dai duong voi 'nha - dia bay'
Mô hình nhà-đĩa bay giữa biển của hãng Jet Capsule 

Chiếc U.F.O (Unidentified Floating Object - vật thể nổi không xác định - chơi chữ theo cách gọi đĩa bay là Unidentified Flying Object) của hãng Jet Capsule được thiết kế như một chiếc đĩa bay hai tầng với phần chìm dưới là phòng ngủ, có phòng sinh hoạt với kính mờ để bạn ngắm cảnh dưới lòng biển và tầng trên được thiết kế như phòng khách và phòng làm việc. 

U.F.O cũng có phòng tắm, nhà bếp như mọi căn nhà khác. Tổng diện tích sử dụng là 185m2 - quá đủ cho một gia đình.

Tất nhiên, nếu muốn, bạn có thể yêu cầu hãng tùy biến kích thước, hoán chuyển vị trí các phòng theo sở thích và nhu cầu của mình.

Được trang bị hai động cơ 80 mã lực chạy bằng năng lượng mặt trời, U.F.O có thể di chuyển với tốc độ 3,5 knots (6,5km/g).

Ngoài ra, ngôi nhà đặc biệt này cũng chở theo hai chiếc xuồng con, phòng khi cần dùng đến.

Dự kiến khi ra mắt, mỗi chiếc nhà-đĩa bay này sẽ có giá 200.000 USD.

Vì giá khá cao, hãng Jet Capsule hy vọng sẽ bán nhà cho các nhà đầu tư để triển khai làm khách sạn trên biển bởi U.F.O cũng được trang bị tính năng kết nối với nhau để thành một chuỗi nhà nổi.

NHÂN SƯ (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI