COVID-19 ngày 7/5: Mỹ gần 2.000 người chết trong 1 ngày, Tây Ban Nha gia hạn tình trạng khẩn cấp lần 4

07/05/2020 - 07:00

PNO - Tính đến 6g30 ngày 7/5, trên thế giới ghi nhận 263.068 người chết và 3.744.585 ca nhiễm SARS-CoV-2.

* Sáng 7/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố thêm 19.117 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 tại đây lên 1.223.468 người. Cùng với đó, CDC cũng ghi nhận 1.975 người chết, nâng tổng số lên thành 73.039 người.

495 thành viên của cơ quan thực thi pháp luật bang New Jersey đã có xét nghiệm dương tính với COVID-19, ít nhất 396 sĩ quan hiện đang bị cách ly trên toàn tiểu bang. Trong khi đó, Sở cảnh sát New York cũng đã công bố thêm 3 trường hợp tử vong, nâng số người chết của sở này lên 41.

Số ca nhiễm mới tại Mỹ tiếp tục tăng nhanh.
Số ca nhiễm mới tại Mỹ tiếp tục tăng nhanh

Trong cuộc họp báo mới đây, Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany đã thảo luận về mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. “Ngay bây giờ, đó là một mối quan hệ của sự thất vọng và thất vọng vì Tổng thống nói rằng, một số quyết định của Trung Quốc khiến cuộc sống của người Mỹ gặp nguy hiểm" - McEnany nói.

* Quốc hội Tây Ban Nha đã phê chuẩn gia hạn tình trạng khẩn cấp lần thứ 4, tiếp tục hạn chế việc di chuyển và kinh doanh cho đến hết ngày 24/5 do ảnh hưởng của đại dịch.

Tuy nhiên, trong một số lĩnh vực lực lượng lao động có thể trở lại làm việc, các nhà hàng vẫn được bán mang đi, tiệm làm tóc cũng được phép hoạt động nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và khách hàng.

Đến sáng 7/5, Tây Ban Nha ghi nhận 25.857 người chết và 220.325 ca nhiễm SARS-CoV-2. Tình hình dịch bệnh tại đây cơ bản đã được khống chế.

* Brazil ghi nhận 10.503 trường hợp nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 lên 125.218 cùng 8.536 người chết (tăng 615 ca so với ngày 6/5).

Brazil hiện là nước đứng đầu ở khu vực Mỹ Latinh về số ca nhiễm virus corona. Tổng thống Jair Bolsonaro đang phải đối mặt với những chỉ trích vì hạ thấp mối đe dọa của dịch bệnh, từng nhiều lần kêu gọi chấm dứt các biện pháp kiểm dịch trong nước.

Mới đây, Phát ngôn viên chính thức của Tổng thống Brazil, Tướng Otávio Santana do Rêgo Barros, đã xét nghiệm dương tính với virus nhưng các chuyên gia y tế cho biết Rêgo Barros chưa có bất kỳ triệu chứng nào có thể gây ra mối lo ngại.

Tây Ban Nha gia hạn tình trạng khẩn cấp lần 4.
Tây Ban Nha gia hạn tình trạng khẩn cấp lần 4

* Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo ngay cả khi đại dịch kết thúc, thế giới vẫn không thể "quay trở lại hoạt động kinh doanh như bình thường”.

Đồng thời, ông cũng kêu gọi các nước đầu tư vào hệ thống y tế: "Khi chúng ta nỗ lực ứng phó với đại dịch, chúng ta cũng phải nỗ lực hơn để chuẩn bị cho những lần tiếp theo. Bây giờ là cơ hội để đặt nền móng cho các hệ thống y tế vững chắc (bao gồm hệ thống chuẩn bị, ngăn chặn và ứng phó với các mầm bệnh mới) trên toàn thế giới".

* Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tính đến 6g30 ngày 7/5, số người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông, Đài Loan và Macao) là 4.643 người, 84.407 người nhiễm bệnh và 903 ca nhiễm không có triệu chứng.

* Tính đến 6g30 ngày 7/5, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 263.068 người và 3.744.585 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Chung Thu Hương (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI