COVID-19 ngày 5/5: Hơn 250.000 người chết trên toàn thế giới, Mỹ cho phép tụ tập ngoài trời 20 người

05/05/2020 - 07:26

PNO - Tính đến 6g30 ngày 5/5, thế giới ghi nhận 251.059 người chết và 3.578.906 ca nhiễm SARS-CoV-2.

* Sáng 5/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố thêm 21.982 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 tại đây lên 1.178.906 người. Cùng với đó, CDC cũng ghi nhận 1.184 người chết, nâng số người tử vong lên thành 68.689 người.

Thống đốc bang Mississippi Tate Reeves gây bất ngờ khi cho phép các cuộc tụ họp ngoài trời với tối đa 20 người. Bên cạnh đó, người dân có thể ăn uống trong nhà hàng, chỉ cần tuân theo các hướng dẫn nghiêm ngặt, bao gồm đeo khẩu trang và nhà hàng chỉ được phép hoạt động 50% công suất.

Bang Mississippi, Mỹ cho phép tụ tập ngoài trời khoảng 20 người
Bang Mississippi, Mỹ cho phép tụ tập ngoài trời khoảng 20 người

Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom cho biết tiểu bang sẽ phải vay vốn từ chính phủ liên bang để trả các khoản trợ cấp thất nghiệp. Hơn 4 triệu người dân California đã nộp đơn xin thất nghiệp kể từ giữa tháng 3 và chính quyền đã trả khoảng 7,8 tỷ USD cho các yêu cầu trợ cấp.

Đồng thời, ông Gavin Newsom đồng ý mở lại một vài bãi biển sau khi vấp phải sự phản ứng gay gắt của người dân. Cách đây ít ngày, thống đốc California đã ban hành lệnh cấm các bãi biển hoạt động sau khi chứng kiến nhiều đám đông tụ tập làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

* Các bác sĩ tại một bệnh viện ở Paris, Pháp cho biết đã tìm thấy bằng chứng một bệnh nhân nhiễm virus corona vào tháng 12. Trước đó, các báo cáo đầu tiên về COVID-19 ở Pháp là vào ngày 24/1, có lịch sử du lịch đến Vũ Hán, Trung Quốc.

Cụ thể, sau khi xem xét các mẫu bệnh phẩm những người nhập viện với các triệu chứng giống cúm trong khoảng thời gian từ ngày 2/12/2019 đến 16/1/2020 cho thấy một người đàn ông Algeria (42 tuổi, sống ở Pháp trong nhiều năm) đã bị nhiễm SARS-CoV-2. Đáng chú ý, người này không có lịch sử du lịch Trung Quốc trong thời gian gần trước đó. Nếu sự việc này được xác minh sẽ cho thấy dịch bệnh đã lây lan trong cư dân Pháp kể từ cuối tháng 12.

Pháp ghi nhận thêm 306 người chết trong 24 giờ qua, nâng tổng số người tử vong tại đây lên 25.201 - bao gồm 15.826 trường hợp chết tại bệnh viện và 9.357 người qua đời tại các cơ sở chăm sóc khác. Tính đến sáng 5/5, Pháp báo cáo 169.832 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Tình hình dịch bệnh tại đây đang được khống chế khá tốt.

* Tổng thống Syria Bashar al-Assad cảnh báo đất nước có thể phải đối mặt với một "thảm họa thực sự" nếu các trường hợp nhiễm mới tăng đột biến, có khả năng gây nên khủng hoảng các dịch vụ y tế.

“Số lượng bệnh nhân thấp hiện tại không có nghĩa là chúng ta đã thoát khỏi vòng nguy hiểm. Những con số nhỏ này có thể tăng đột biến trong vài ngày hoặc vài tuần và chúng ta sẽ phải đối mặt với một thảm họa thực sự có thể áp đảo các hệ thống y tế”, Tổng thống Assad cho biết.

Đồng thời, Tổng thống Syria cũng ca ngợi những nỗ lực của quốc gia nhằm chống lại sự lây lan của COVID-19. Tính đến nay, Bộ Y tế Syria đã báo cáo 44 trường hợp dương tính virus corona và 3 người chết.

Hơn 250.000 người chết trên thế giới.
Đến sáng 5/5 đã có hơn 250.000 người chết trên thế giới

* Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, các nhà lãnh đạo thế giới đã cam kết hỗ trợ 8 tỷ USD cho việc phát triển vắc-xin chống lại virus corona mới. Cụ thể, khoản quyên góp đến từ Liên minh châu Âu, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Ả Rập Saudi, Na Uy, Tây Ban Nha và Anh.

“Ngày nay thế giới đã cho thấy sự thống nhất phi thường vì lợi ích chung. Chính phủ và các tổ chức y tế toàn cầu đã tham gia lực lượng chống lại dịch COVID-19. Với cam kết này, chúng tôi đang trên đường phát triển, sản xuất và triển khai vắc-xin cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu. Chúng ta cần duy trì nỗ lực và sẵn sàng đóng góp nhiều hơn", Ursula von der Leyen nói.

* Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tính đến 6g30 ngày 5/5, số lượng người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông, Đài Loan và Macao) là 4.643 người, 84.403 người nhiễm bệnh và 962 ca nhiễm không có triệu chứng.

* Tính đến 6g30 ngày 5/5, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 251.059 người và 3.578.301 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Chung Thu Hương (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI