COVID-19 ngày 26/4 phá mốc 200.000 người tử vong

26/04/2020 - 07:04

PNO - Tính đến 6g40 ngày 26/4, trên thế giới ghi nhận 202.368 người chết và 2.887.894 ca nhiễm SARS-CoV-2.

* Sáng 26/4, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố thêm 30.905 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 lên 933.933. Cùng với đó, CDC cũng ghi nhận thêm 2.374 người chết lên thành 53.391 trường hợp. Mỹ đang chiếm hơn 1/4 số người tử vong trên toàn thế giới.

Tiến sĩ Anthony Fauci - Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Hoa Kỳ - cho biết nước này nên tăng xét nghiệm COVID-19 lên gấp đôi. Hiện, Hoa Kỳ đang tiến hành từ 1,5 - 2 triệu xét nghiệm virus mỗi tuần. Ông cũng nhấn mạnh xét nghiệm là một phần quan trọng nhưng nó không phải là tất cả nên mọi người vẫn cần tuân thủ nghiêm lệnh cách ly xã hội nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Mỹ vấp phải tranh cãi khi thả hàng loạt tù nhân do ảnh hưởng dịch COVID-19.
Mỹ vấp phải tranh cãi khi thả hàng loạt tù nhân do ảnh hưởng dịch COVID-19

Ít nhất 2.600 nhân viên chăm sóc sức khỏe tại bang Illinois đã có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tính đến nay, 80 người chết và 41.777 ca nhiễm được ghi nhận ở Illinois.

Những ngày gần đây việc thả tù nhân nhằm hạn chế sự lây lan của virus đã dấy lên tranh cãi gay gắt tại Hoa Kỳ. Miriam Krinsky - Giám đốc điều hành mạng lưới các công tố viên tiến bộ quốc gia Fair and Just Prosecution - thừa nhận việc phóng thích tù nhân có rất nhiều rủi ro nhưng nếu không làm vậy, mọi thứ có thể càng tồi tệ hơn. Đầu tuần này, một nhà tù ở Marion, Ohio đã trở thành ổ dịch lớn nhất cả nước khi hơn 1.800 tù nhân dương tính với virus, chiếm khoảng 3/4 số người ở cơ sở giam giữ này.

*Thủ tướng Pedro Sánchez tuyên bố ông sẽ trình bày kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế vào thứ Ba 28/4 tới, khi số ca nhiễm mới và tử vong giảm mạnh ở Tây Ban Nha. “Chúng ta đã có một chiến thắng nhỏ và khiêm tốn nhưng vẫn còn một chặng đường dài trước khi giành thắng lợi trong cuộc chiến chống dịch COVID-19” - ông Pedro Sánchez nói.

Đồng thời, Thủ tướng Tây Ban Nha cũng tiết lộ nếu tình hình tiếp tục diễn biến thuận lợi, công dân sẽ được phép ra ngoài chơi thể thao và đi bộ với các thành viên trong gia đình vào đầu tháng Năm. 

Tính đến sáng 26/4, Tây Ban Nha ghi nhận 22.902 người chết và 223.759 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Hơn 200.000 người tử vong trên toàn thế giới.
Hơn 200.000 người trên thế giới đã tử vong vì COVID-19

*Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ trở lại làm việc bắt đầu từ thứ Hai, 27/4 sau khoảng thời gian nghỉ ngơi để phục hồi sau nhiễm SARS-CoV-2.

Chính phủ Anh đang đẩy mạnh tiến trình phát triển vắc-xin COVID-19. Ngày 4/6, "Hội nghị thượng đỉnh về vắc-xin toàn cầu" sẽ được tổ chức tại đây trong nỗ lực khuyến khích cộng đồng quốc tế kết hợp cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh.

Hiện, Anh ghi nhận 20.319 người chết và 149.559 trường hợp nhiễm virus. Những ngày qua, số ca nhiễm mới và tử vong ở nước này giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Các quan chức chính phủ đang thúc đẩy tăng số lượng xét nghiệm virus corona nhưng vẫn chưa đạt hiệu quả cao.

* Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tính đến 6g40 ngày 26/4, số người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông, Đài Loan và Macao) là 4.642 người, 84.330 người nhiễm bệnh và 983 ca nhiễm không có triệu chứng.

Số ca nhiễm mới duy trì ở mức rất thấp nhưng giới chức Trung Quốc vẫn tăng cường các biện pháp kiểm soát biên giới, hạn chế tối đa khả năng bùng dịch xuất phát từ nguồn lây nhiễm nước ngoài.

* Tính đến 6g40 ngày 26/4, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 202.368 người và 2.887.894 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Chung Thu Hương (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI