COVID-19 ngày 17/3: Ý kêu gọi toàn châu Âu phối hợp ứng phó, Mỹ lên kế hoạch thả tù nhân

17/03/2020 - 08:02

PNO - Tính đến 7 giờ sáng ngày 17/3 đã có 7.089 người chết vì COVID-19 trên thế giới, riêng Ý ghi nhận 2.158 trường hợp.

Sáng 17/3, giới chức Ý xác nhận thêm 349 người tử vong trong 1 ngày,  nâng tổng số bệnh nhân chết do dịch COVID-19 lên 2.158 người. Bên cạnh đó, Ý tiếp tục ghi nhận 3.233 ca nhiễm mới, lên thành 27.980 người nhiễm SARS-CoV-2. Dù chính phủ nước này đã áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc, là quốc gia châu Âu đầu tiên đóng cửa trường học, các cơ sở kinh doanh nhằm khống chế sự lây lan của virus nhưng số ca nhiễm mới và tử vong tại Ý vẫn tăng nhanh.

Thủ tướng Ý, ông Giuseppe Conte cảnh báo Ý đang bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch, đồng thời kêu gọi toàn châu Âu phối hợp ứng phó.

Ý ghi nhận thêm 349 trường hợp tử vong trong 1 ngày.
Ý ghi nhận thêm 349 trường hợp tử vong chỉ trong 1 ngày

Trong khi đó, Pháp xác nhận thêm 1.210 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 tại đây lên 6.633 cùng 148 người chết. Trước tình hình dịch bệnh lây lan rộng rãi, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ban bố lệnh giới hạn đi lại nghiêm ngặt trên toàn quốc, triển khai hơn 100.000 cảnh sát thực hiện lệnh phong tỏa, dự kiến kéo dài trong 2 tuần.

Hai thành viên của Quốc hội Pháp là bà Sylvie Charriere và ông Guy Teissier đã cho kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Trước đó, Pháp đã đóng cửa tất cả nhà hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim và các doanh nghiệp kinh doanh không cần thiết. Sau Ý và Tây Ban Nha, Pháp là quốc gia châu Âu thứ 3 áp dụng lệnh giới hạn đi lại trên toàn quốc.


Ngoài ra, Tây Ban Nha cũng xác nhận 9.191 ca nhiễm cùng 309 người chết do virus corona. Thụy Sĩ cấm hoàn toàn các sự kiện công cộng và riêng tư, các nhà hàng, quán bar và một số khu vực giải trí ít nhất đến ngày 19/4, trừ siêu thị và hiệu thuốc. Chính phủ Thụy Sĩ đã triển khai 8.000 nhân viên quân sự để hỗ trợ thực hiện các biện pháp ngăn chặn đại dịch COVID-19 khi số ca nhiễm lên đến 2.220 trường hợp và 13 người chết tại nước này.

Tình hình đại dịch COVID-19 tại nhiều quốc gia châu Âu đang diễn tiến nghiêm trọng, vượt tầm kiểm soát với hàng ngàn ca nhiễm mới cùng hàng trăm bệnh nhân tử vong được công bố mỗi ngày.

Số ca nhiễm mới tại châu Âu tăng đột biến trong nhiều ngày qua.
Số ca nhiễm mới tại châu Âu tăng đột biến trong nhiều ngày qua

Cũng trong sáng nay, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết 69 người tử vong và 3.774 bệnh nhân nước này nhiễm virus corona. Các sân bay Mỹ đang xin gói hỗ trợ 10 tỷ đô la từ chính phủ để bù đắp tổn thất do sự bùng phát đại dịch COVID-19.

Do lo ngại SARS-CoV-2 lây lan rộng rãi, Cảnh sát trưởng Hạt Los Angeles, ông Alex Villanueva cho biết sẽ sớm thả tù nhân và giảm số vụ bắt giữ. Theo đó, những từ nhân còn ít hơn 30 ngày giam sẽ được phóng thích, số vụ bắt giữ trung bình 300 trường hợp mỗi ngày hiện giảm xuống còn 60 vụ. Hiện, tại nhà tù chưa phát hiện trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

Trước đó, ít nhất 16 tiểu bang tại Mỹ đã đóng cửa trường học, miễn phí lãi suất các khoản vay của sinh viên, mua bổ sung dầu thô vào kho dự trữ chiến lược.

Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tính đến 7 giờ ngày 17/3, số lượng người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông, Đài Loan và Macao) là 3.231 người, 81.116 người nhiễm bệnh, 128 người nghi nhiễm và 68.799 trường hợp được chữa khỏi hoàn toàn.

So với thống kê ngày 16/3, số người chết và nhiễm mới duy trì ở mức thấp lần lượt là 13 và 39 người. Riêng tỉnh Hồ Bắc (tâm điểm vùng dịch) xác nhận 3.111 người tử vong cùng 67.799 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2.

Tính đến sáng ngày 17/3, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 7.089 người.

Ngoài Trung Quốc đại lục, một số trường hợp tử vong được ghi nhận ở Ý (2.158 người), Iran (853 người), Tây Ban Nha (309 người), Pháp (148 người), Hàn Quốc (79 người), Hoa Kỳ (69 người), Anh (55 người), Nhật Bản (28 người), Hà Lan (24 người), Đức (14 người), Thụy Sĩ (13 người), Philippines (12 người), Irac (10 người); Thụy Điển, San Marino và Diamond Princess (7 người); Úc (5 người); Hy Lạp, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Algeria và Hồng Kông (4 người); Áo, Lebanon, Na Uy và Ba Lan (3 người); Ma-rốc, Ai Cập, Indonexia, Ấn Độ, Ai-len, Bulgaria, Ả Rập Saudi và Argentina (2 người); Bồ Đào Nha, Slovenia, Bharain, Đài Loan, Thái Lan, Kuwait, Albania, Luxembourg, Guyana, Ecuador, Hungary, Panama và Sudan (1 người).

Danh sách các nước, vùng lãnh thổ có trường hợp nhiễm COVID-19 và số lượng người tử vong tính đến sáng ngày 17/3:

Ý: 27.980 (2.158 người tử vong)

Iran: 14.991 (853 người tử vong)

Tây Ban Nha: 9.191 (309 người tử vong)

Hàn Quốc: 8.236 (79 người tử vong)

Đức: 6.672 (14 người tử vong)

Pháp: 6.633 (148 người tử vong)

Hoa Kỳ: 3.774 (69 người tử vong)

Thụy Sĩ: 2.220 (13 người tử vong)

Anh: 1.543 (55 người tử vong)

Hà Lan: 1.413 (24 người tử vong)

Na Uy: 1.331 (3 người tử vong)

Thụy Điển: 1.119 (7 người tử vong)

Bỉ: 1.085 (4 người tử vong)

Đan Mạch: 914 (4 người tử vong)

Áo: 1.016 (3 người tử vong)

Nhật Bản: 835 (28 người tử vong)

Diamond Princess: 712 (7 người tử vong)

Malaysia: 553

Canada: 405 (4 người tử vong)

Qatar: 401

Úc: 368 (5 người tử vong)

Hy Lạp: 352 (4 người tử vong)

Cộng hòa Séc: 344

Bồ Đào Nha: 331 (1 người tử vong)

Israel: 298

Phần Lan: 272

Slovenia: 253 (1 người tử vong)

Singapore: 243

Bahrain: 227 (1 người tử vong)

Ai-len: 223 (2 người tử vong)

Brazil: 200

Pakistan: 184

Iceland: 177

Ba Lan: 177 (3 người tử vong)

Estonia: 171

Ai Cập: 166 (2 người tử vong)

Chile: 156

Hồng Kông: 155 (4 người tử vong)

Thái Lan: 147 (1 người tử vong)

Philippines: 142 (12 người tử vong)

Irac: 133 (10 người tử vong)

Ả Rập Saudi: 133 (2 người tử vong)

Rumania: 123)

Kuwait: 123 (1 người tử vong)

Ấn Độ: 117 (2 người tử vong)

Indonexia: 117 (2 người tử vong)

Lebanon: 100 (3 người tử vong)

San Marino: 98 (7 người tử vong)

Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất: 98

Nga: 93

Luxembourg: 81 (1 người tử vong)

Peru: 71

Nam Phi: 61

Slovikia: 61

Việt Nam: 61

Đài Loan: 59 (1 người tử vong)

Croatia: 57

Serbia: 55

Brunei: 54

Mexico: 53

Bulgaria: 51 (2 người tử vong)

Algeria: 48 (4 người tử vong)

Thổ Nhĩ Kỳ: 47

Argentina: 45 (2 người tử vong)

Albania: 42 (1 người tử vong)

Albania: 38 (1 người tử vong)

Ma-rốc: 37 (2 người tử vong)

Palestine: 35

Costa Rica: 35

Colombia: 34

Georgia: 33

Đảo Síp: 33

Hungary: 32 (1 người tử vong)

Latvia: 30

Armenia: 28

Panama: 27 (1 ngưởi tử vong)

Belarut: 27

Syria: 27

Ô - man: 24

BiH: 24

Ecuador: 23 (1 người tử vong)

Moldova: 23

Sri Lanka: 22

Afghanistan: 22

Tunisia: 20

Jordan: 20

Bắc Macedonia: 18

Malta: 18

Venezuela: 17

Burkina Faso: 15

Andorra: 15

Maldives: 13

Litva: 12

Campuchia: 12

Macao: 11

Bolivia: 10

New Zealand: 8

Kazakhstan: 8

Bangladesh: 8

Monaco: 7

Ukraine: 7 (2 người tử vong)

Paraguay: 6

Ghana: 6

Uruguay: 6

Puerto Rico: 5

Cuba: 4

Guyana: 4 (1 người tử vong)

Cameroon: 3

Cộng hòa dân chủ Congo: 3

Nigeria: 2

Honduras: 2

Seychelles: 2

Nepal: 1

Bắc Ireland: 1

Cộng hòa Dominican: 1

Công quốc Andarra: 1

Liechtenstein: 1

Bhutan: 1

Vatican: 1

Moldova: 1

Mông Cổ: 1

Jamaica: 1

Sudan: 1 (1 người tử vong)

Chung Thu Hương (theo CNN và Sina)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI