Học sinh sau THCS sẽ được học văn hóa tích hợp với đào tạo nghề

12/06/2026 - 09:44

PNO - Bộ GD-ĐT vừa công bố thông tư ban hành Điều lệ trường trung học nghề, tạo cơ sở pháp lý cho mô hình đào tạo mới dành cho học sinh sau tốt nghiệp THCS.

Bộ GD-ĐT vừa công bố thông tư ban hành Điều lệ trường trung học nghề, tạo cơ sở pháp lý cho mô hình đào tạo mới dành cho học sinh sau tốt nghiệp THCS. Theo đó, trường trung học nghề là cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có vị trí tương đương cấp THPT, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, do sở GD-ĐT quản lý.

Sinh viên tại ngày hội việc làm do Trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức mới đây - Ảnh: Trương Mẫn
Sinh viên tại ngày hội việc làm do Trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức mới đây - Ảnh: Trương Mẫn

Chương trình giáo dục được thiết kế theo hướng tích hợp giữa kiến thức văn hóa THPT cốt lõi và đào tạo nghề. Học sinh sau khi tốt nghiệp THCS sẽ được học văn hóa song song với chuyên môn nghề nghiệp, thay vì phải học riêng lẻ như trước đây.

Mục tiêu là giúp người học vừa có nền tảng kiến thức phổ thông cần thiết, vừa được trang bị kỹ năng nghề nghiệp cơ bản để có thể tham gia thị trường lao động ngay sau khi tốt nghiệp hoặc tiếp tục học lên các trình độ cao hơn.

Chương trình còn chú trọng hình thành cho học sinh các năng lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động hiện đại như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ý thức an toàn lao động, tác phong công nghiệp và đạo đức nghề nghiệp.

Hoạt động đào tạo tại trường trung học nghề phải gắn chặt với thực tiễn sản xuất. Nhà trường tổ chức học tập trực tiếp tại trường kết hợp với thực hành, thực tập tại doanh nghiệp nhằm nâng cao kỹ năng nghề cho người học.

Doanh nghiệp được khuyến khích tham gia quá trình xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, hướng dẫn thực hành, thực tập và tư vấn nghề nghiệp cho học sinh. Các trường cũng phải chủ động phối hợp với doanh nghiệp trong việc xác định nhu cầu nhân lực, tổ chức đào tạo theo nhu cầu thực tế của thị trường lao động, đồng thời hỗ trợ kết nối việc làm cho học sinh sau tốt nghiệp.

Thông tư cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản trị và dạy học. Trí tuệ nhân tạo được xác định là một trong những công nghệ cần được ứng dụng trong quản lý và đào tạo. Học sinh được lựa chọn chương trình học phù hợp với khả năng và điều kiện của bản thân; được hỗ trợ kết nối việc làm và hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo quy định; được tham gia đánh giá chất lượng đào tạo của nhà trường.

Theo Bộ GD-ĐT, việc ban hành Điều lệ trường trung học nghề nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho mô hình giáo dục mới, góp phần đẩy mạnh phân luồng học sinh sau THCS, tăng cơ hội học tập và lựa chọn nghề nghiệp cho người học, đồng thời đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực kỹ năng của thị trường lao động trong giai đoạn mới.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI