Công an vào cuộc điều tra kẻ phá hoại 16 pho tượng La Hán

04/04/2019 - 17:47

PNO - Theo trụ trì chùa Khánh Long, trước đó một tuần, 12 pho tượng La Hán đã bị kẻ gian đập phá. Một tuần sau đó, 4 pho tượng còn lại cũng gặp tình cảnh tương tự.

Ngày 4/4, liên quan đến vụ việc 16 pho tượng La Hán tại chùa Khánh Long bị đập phá trong đêm, ông Trần Thế Huy - chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, công an đã vào cuộc tích cực điều tra vụ việc.

Cong an vao cuoc dieu tra ke pha hoai 16 pho tuong La Han
Các pho tượng La Hán tại chùa Khánh Long

Kể lại vụ việc, đại đức Thích Thanh Khánh - trụ trì chùa Khánh Long cho biết, sự việc nói trên đã xảy ra từ tháng 3/2019. Chỉ sau một đêm, 12 pho tượng La Hán tại khuôn viên chùa đều bị đập phá, tượng thì gãy tay, tượng sứt mẻ. 

"Một tuần sau đó, nghĩ rằng kẻ gian sẽ không tiếp tục phá hoại thì chúng tôi lại phát hiện có 4 pho tượng khác bị kẻ gian hủy hoại. Đa số các pho tượng đều bị bẻ tai, bẻ tay, ngón tay, ngón chân...", đại đức Thích Thanh Khánh kể lại.

Cong an vao cuoc dieu tra ke pha hoai 16 pho tuong La Han
Các tượng La Hán bị kẻ gian bẻ ngón tay, ngón chân.

Sự việc xảy ra tại chùa Khánh Long cũng khiến nhiều phật tử bức xúc, xót xa. "Hy vọng cơ quan chức năng sẽ sớm điều tra ra kẻ gian, tránh sự việc như vậy tiếp diễn", một phật tử thăm chùa chia sẻ.

Trước sự việc trên, chùa Khánh Long đã báo cáo sự việc đến chính quyền địa phương. Tiếp đó đến chiều ngày 3/4, trụ trì chùa Khánh Long cũng làm đơn cầu cứu tới lãnh đạo UBND TP. Hà Nội và Công an Thành phố.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI