Hàng loạt tượng Phật cổ bị mất trộm

29/03/2013 - 08:33

PNO - Ngày 28/3, đại tá Nguyễn Đức Nam, Trưởng công an H.Phù Cát (Bình Định), cho biết công an huyện đang thống kê các vụ mất trộm tượng Phật trên địa bàn để điều tra làm rõ.

Vào ngày 18/2, chùa Long Hoa (thị trấn Ngô Mây, H.Phù Cát) có lễ nên Phật tử tập trung rất đông. Sau bữa cơm trưa, 3 pho tượng Phật cổ ở chánh điện đã bị mất. Những pho tượng bị mất bằng đồng và có niên đại trên 200 năm. Trước đó, chùa Phước Hải (xã Cát Minh, H.Phù Cát) có 3 pho tượng Phật cổ bằng đồng đen có niên đại từ 200-300 năm đều bị lấy cắp vào giữa năm 2012. 

Ngoài ra, hồi tháng 4/2012, chùa Long Hòa (xã Cát Tân, H.Phù Cát) có hai thanh niên đi xe tay ga vào dâng hương rồi lén lấy đi pho tượng Phật có niên đại trên 200 năm. Tháng 6/2012, chùa Viên Quang (xã Cát Trinh, H.Phù Cát) cũng bị mất 2 tượng Quan Âm bằng đồng có niên đại từ 200-300 năm.

Thủ phạm gây ra vụ trộm tượng đồng 300 năm tuổi tại chùa Thiên Ân (xã Cát Chánh, H.Phù Cát) cũng là hai thanh niên đi xe tay ga. Theo vị trụ trì chùa Thiên Ân, hai thanh niên này từng đến hỏi mua tượng Phật cổ với giá 500 triệu đồng, nhưng bị từ chối. Hôm khác, họ ghé lại chùa, xin vào cúng dường 100.000 đồng và sau đó pho tượng Phật cổ đã mất.

Tương tự, tại các chùa Hưng Long (xã Nhơn An, TX.An Nhơn), Diêu Phong (thị trấn Diêu Trì, H.Tuy Phước), chùa Hội Khánh (xã Phước Hòa, H.Tuy Phước), Tổ đình Long Khánh (TP.Quy Nhơn)… cũng bị trộm lấy nhiều tượng Phật cổ.

Theo Thanh Niên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI