Chương trình visa 'thẻ vàng' của ông Trump đến nay mới chỉ cấp cho 1 người

24/04/2026 - 10:28

PNO - Chương trình visa “thẻ vàng” do Tổng thống Donald Trump đề xuất cho phép người nước ngoài chi tối thiểu 1 triệu USD để được sinh sống và làm việc hợp pháp tại Mỹ đến nay mới chỉ được cấp cho 1 người.

Con số này gây chú ý khi thấp hơn nhiều so với tuyên bố trước đó về sức hút của chương trình - Ảnh: SCMP
Kết quả này gây chú ý khi thấp hơn nhiều so với tuyên bố trước đó về sức hút của chương trình - Ảnh: SCMP

Trước đó, khi ra mắt vào tháng 12, Bộ trưởng Thương mại Mỹ ông Howard Lutnick từng cho biết chương trình đã thu hút lượng đăng ký trị giá tới 1,3 tỉ USD chỉ trong vài ngày. Khi ấy, ông Trump thậm chí còn mô tả đây là ''phiên bản nâng cấp của thẻ xanh'', nhấn mạnh khả năng thu hút giới giàu có và nhân tài toàn cầu.

Tuy nhiên, tại phiên điều trần trước Quốc hội mới đây, ông Lutnick không giải thích rõ sự chênh lệch giữa số liệu công bố ban đầu và thực tế triển khai. Dù vậy, ông cho biết hiện vẫn có ''hàng trăm hồ sơ đang chờ xét duyệt'', đồng thời khẳng định chính phủ đang thận trọng để đảm bảo quy trình được thực hiện hoàn hảo.

Ý tưởng về visa ''thẻ vàng'' được ông Trump đưa ra từ năm ngoái, chương trình này được kỳ vọng thay thế hệ thống EB-5 - vốn cho phép người nước ngoài nhận visa nếu đầu tư khoảng 1 triệu USD vào doanh nghiệp tạo ra ít nhất 10 việc làm.

Không chỉ hướng tới thu hút nhân tài, chính quyền Mỹ còn kỳ vọng chương trình sẽ mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách liên bang. Trước đó, ông Lutnick từng dự báo sáng kiến này có thể tạo ra tới 1.000 tỉ USD, góp phần giảm áp lực từ khoản nợ công hơn 31.000 tỉ USD của Mỹ.

Theo quy định, mỗi người nộp đơn phải trả thêm 15.000 USD phí xét duyệt, bên cạnh khoản đầu tư tối thiểu 1 triệu USD. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng có thể chi 2 triệu USD để bảo lãnh nhân sự nước ngoài theo diện này, kèm phí duy trì hàng năm 1%.

Chương trình được quảng bá rầm rộ trên website chính thức với khẩu hiệu ''Mở khóa cuộc sống tại Mỹ'', đi kèm hình ảnh thẻ vàng in chân dung ông Trump, đại bàng và Tượng Nữ thần Tự do. Bên cạnh đó, kế hoạch còn hé lộ phiên bản cao cấp hơn - ''Trump Platinum Card'' trị giá 5 triệu USD, cho phép cư trú dài ngày mà không bị đánh thuế thu nhập ngoài nước Mỹ.

Dù gây nhiều tranh luận, mô hình ''visa vàng'' không phải là mới. Nhiều quốc gia như Vương quốc Anh, Tây Ban Nha, Hy Lạp hay Canada cũng đã triển khai các chương trình tương tự nhằm thu hút nhà đầu tư giàu có.

Tuy nhiên, thực tế triển khai tại Mỹ cho thấy khoảng cách lớn giữa kỳ vọng và kết quả ban đầu. Khi chỉ mới có 1 người được cấp visa, câu hỏi đặt ra là liệu ''thẻ vàng'' có thực sự trở thành công cụ hút vốn và nhân tài như kỳ vọng, hay chỉ là một ý tưởng đầy tham vọng nhưng khó thành hiện thực.

Nhật Minh (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI