Cho thuê ông bà - cầu nối chữa lành và trao yêu thương

08/01/2026 - 06:24

PNO - “Cho thuê ông bà” - một dịch vụ độc đáo đã ra đời tại Ấn Độ và Nhật Bản.

Ông Shiv Prasad Sharma - Viện trưởng Viện Dưỡng lão Ram Lal, ở TP Agra, Ấn Độ - cho biết, sáng kiến cho thuê ông bà ra đời giúp lấp đầy khoảng trống cảm xúc cho cả 2 phía: những đứa trẻ chưa từng được ngồi vào lòng ông bà nghe kể chuyện và những người già khao khát hơi ấm gia đình.

Với mức phí 11.000 rupee (khoảng 3,3 triệu đồng) mỗi tháng, các gia đình có thể đón 1 người cao tuổi từ viện dưỡng lão về sống cùng. Một nửa số tiền được chuyển trực tiếp cho người già, nửa còn lại dùng để duy trì hoạt động của viện.

“Thông qua sáng kiến này, chúng tôi có thể nhận được tình yêu thương. Tôi tin điều này sẽ giúp chúng tôi sống lâu hơn”.

Ông Bal Mukund (72 tuổi)

Không chỉ là “thuê” người trông nhà, đây thực sự là hành trình chữa lành, nơi người già tìm lại phẩm giá và trẻ thơ học được bài học về sự kính trọng, yêu thương.

Với sự ủng hộ từ con gái, bà Taeko Kaji bắt đầu công việc làm “bà ngoại” bán thời gian để giảm bớt sự cô đơn tuổi già - Nguồn ảnh: Client Partners
Với sự ủng hộ từ con gái, bà Taeko Kaji bắt đầu công việc làm “bà ngoại” bán thời gian để giảm bớt sự cô đơn tuổi già - Nguồn ảnh: Client Partners

Tại Nhật Bản, với chi phí khoảng 3.300 yên/giờ (khoảng 600.000 đồng), khách hàng có thể tìm thấy sự giúp đỡ từ những phụ nữ trong độ tuổi từ 60-94. Họ là những người từng trải, có kinh nghiệm nuôi dạy con cái và quán xuyến gia đình. Khách hàng tìm đến họ không chỉ để nhờ nấu bữa cơm, dọn dẹp nhà cửa, mà còn để xin lời khuyên trong cuộc sống, hay đơn giản là cần một người lắng nghe mà không phán xét. Sự hiện diện của những người bà mang lại cảm giác an tâm cho những người trẻ đang lạc lõng giữa áp lực của cuộc sống đô thị.

Bà Taeko Kaji (69 tuổi) chia sẻ, công việc giúp bà thoát khỏi sự buồn chán. Đối với nhiều người, đây còn là cơ hội kinh tế khi lương hưu không đủ trang trải, giúp họ khẳng định giá trị trong một xã hội đang già hóa nhanh chóng.

Tiến sĩ tâm lý học Manini Srivastava (Ấn Độ) nhận định, sáng kiến thuê ông bà có thể làm giàu cảm xúc cho cả 2 phía. Mô hình cũng là lời nhắc nhở về giá trị của người cao tuổi - họ không phải là gánh nặng mà là kho tàng tri thức sống, là món quà yêu thương cần được khơi mở cho thế hệ mai sau.

Ngọc Hạ (theo Vice, News18, ABC.net, Upworthy)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI