Châu Âu đón chào năm mới với số ca mắc COVID-19 tăng đột biến

02/01/2022 - 06:58

PNO - Pháp đánh dấu cột mốc đáng buồn khi vượt ngưỡng 10 triệu ca mắc COVID-19, trong khi Anh và Ý liên tiếp báo cáo số ca nhiễm hàng ngày tăng đột biến.

Bộ Y tế Pháp cho biết trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 219.126 trường hợp mắc mới COVID-19, đánh dấu ngày thứ tư liên tiếp nước này báo cáo hơn 200.000 ca nhiễm bệnh. Đồng thời, Pháp cũng trở thành quốc gia thứ sáu trên thế giới cùng với Hoa Kỳ, Ấn Độ, Brazil, Anh và Nga vượt ngưỡng hơn 10 triệu ca nhiễm, kể từ khi đại dịch bùng phát cho đến nay.

Trong bài phát biểu vào đêm giao thừa, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo vài tuần tới sẽ rất khó khăn với đất nước, đồng thời nói rằng chính phủ nên hạn chế hơn nữa các quyền tự do cá nhân, nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh lây lan nhanh. Hiện, quy định đeo khẩu trang trong không gian công cộng sẽ là bắt buộc đối với trẻ em dưới 6 tuổi so với 11 tuổi như trước đây. Ở một số thành phố lớn, bao gồm Paris và Lyon, cũng tái áp dụng việc đeo khẩu trang trên đường phố cho tất cả mọi người.

Pháp khôi phục các biện pháp hạn chế khi số ca mắc COVID-19 liên tục tăng mạnh, vượt tầm kiểm soát.
Pháp khôi phục các biện pháp hạn chế khi số ca mắc COVID-19 liên tục tăng mạnh, vượt tầm kiểm soát

Trong ngày đầu năm mới, số người nhập viện vì COVID-19 đã tăng 96 trường hợp, nâng tổng số người đang điều trị tại bệnh viện lên mức 18.811 người. Dẫu vậy, con số này vẫn chỉ bằng gần một nửa so với kỷ lục 33.497 hồi tháng 11/2020.

Số người chết do COVID-19 cũng tăng 110 trong 24 giờ lên 123.851 ca, cao thứ 12 trên toàn cầu. Trung bình số người chết trong 7 ngày qua tại Pháp là 186 trường hợp , mức cao nhất kể từ ngày 14/5/2021.

Tương tự Pháp, Anh cũng đang trải qua giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng vì dịch COVID-19 tái bùng phát mạnh mẽ. Trong ngày 1/1, quốc gia này đã phá vỡ kỷ lục về số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới được xác nhận, với 162.572 ca. Đây là ngày thứ năm liên tiếp, nước này báo cáo số ca nhiễm bệnh gia tăng đột biến.

Mặc dù tình hình dịch bệnh diễn tiến phức tạp nhưng chính phủ Anh không áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt cho người dân trong kỳ nghỉ tết.

Trong 24 giờ qua, Ý tiếp tục báo cáo số ca nhiễm bệnh tăng mạnh với 141.262 trường hợp liên quan đến COVID-19, tuy nhiên số người chết giảm từ 155 người xuống 111 người. Bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 - không bao gồm những người được chăm sóc đặc biệt - ở mức 11.265 ca, tăng từ 11.150 người một ngày trước đó.

Tính đến nay, Ý đã ghi nhận gần 140.000 trường hợp tử vong và hơn 6,2 triệu ca mắc COVID-19.

Thu Hương (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI