Chất tạo ngọt nhân tạo khiến não bị lão hóa nhanh hơn

05/09/2025 - 22:05

PNO - Nghiên cứu ở Brazil cho thấy, một số chất tạo ngọt đẩy nhanh quá trình suy giảm nhận thức và chức năng não bộ, bao gồm khả năng sử dụng ngôn ngữ.

việc tiêu thụ chất tạo ngọt nhân tạo gây hại cho chức năng nhận thức, làm giảm khả năng ghi nhớ và khiến não bộ già nhanh hơn bình thường
Việc tiêu thụ chất tạo ngọt nhân tạo làm giảm khả năng ghi nhớ và khiến não bộ già nhanh hơn bình thường - Ảnh: Freepik

Các nhà khoa học tại Đại học São Paulo, đại học công lập lớn nhất Brazil, công bố nghiên cứu cho thấy: việc tiêu thụ chất tạo ngọt nhân tạo gây hại cho chức năng nhận thức, làm giảm khả năng ghi nhớ và khiến não bộ già nhanh hơn bình thường, theo kênh NBC News đưa tin ngày 5/9.

Bác sĩ Claudia Kimie Suemoto - thành viên Khoa Y dược của Đại học São Paulo và là tác giả chính - chia sẻ rằng nghiên cứu được Bộ Y tế và các bộ, ngành có liên quan của Brazil tài trợ. Nhóm nghiên cứu đã tổng hợp dữ liệu của 12.772 người trưởng thành. Họ đã trải qua 3 lần trả lời khảo sát và kiểm tra nhận thức với giãn cách 4 năm 1 lần.

Bác sĩ Suemoto cho biết, bảng khảo sát bao gồm những câu hỏi về tần suất tiêu thụ thực phẩm, nhằm tính toán mức tiêu thụ của 7 chất tạo ngọt nhân tạo phổ biến là aspartame, saccharin, acesulfame-K, erythritol, sorbitol, xylitol và tagatose.

Những người tham gia nghiên cứu được chia thành 3 nhóm dựa trên mức tiêu thụ chất tạo ngọt nhân tạo: nhóm tiêu thụ thấp nhất, 20 mg/ngày; nhóm tiêu thụ trung bình, 64 mg/ngày và nhóm tiêu thụ cao nhất, 191 mg/ngày.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Neurology vào ngày 3/9 vừa qua, cho thấy, những người tham gia ở nhóm tiêu thụ trung bình và tiêu thụ cao nhất có tỉ lệ suy giảm nhận thức và ghi nhớ cao hơn lần lượt 35% và 62%, so với những người ở nhóm tiêu thụ thấp nhất. Nghĩa là, những người ở nhóm trung bình và nhóm cao nhất trải qua quá trình lão hóa não bộ nhanh hơn hơn lần lượt là 1,3 năm và 1,6 năm, so với nhóm tiêu thụ chất tạo ngọt ít nhất.

Bà Suemoto cho biết thêm, khả năng nói trôi chảy cũng bị ảnh hưởng, với những người tham gia ở nhóm tiêu thụ trung bình và tiêu thụ cao nhất thể hiện tỉ lệ suy giảm khả năng ngôn ngữ lần lượt là 110% và 173%, so với nhóm tiêu thụ ít nhất. Bà nhận định: “Chất tạo ngọt nhân tạo không phải là giải pháp thay thế đường vô hại như nhiều người vẫn nghĩ”.

Trường An (theo NBC News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI