Cha bất tỉnh trên vô lăng, bé gái 7 tuổi lái xe vào vùng an toàn

25/07/2017 - 06:45

PNO - Khi được hỏi về chuyện vừa xảy ra, cô bé nói: “Cha đang ngủ nên con giúp cha lái xe về nhà.”

Trang The New York Daily News đưa tin, giờ cao điểm ngày thứ Năm (20/7), các nhân viên y tế trên xe cứu thương bắt gặp một tài xế nhỏ tuổi hướng về con phố đông đúc.

Thấy vậy, họ dùng phần hãm xung của xe cứu thương để chặn chiếc Lexus lại.

Cha bat tinh tren vo lang, be gai 7 tuoi lai xe vao vung an toan
Ảnh minh họa

Arlene Garcia, một nhân viên y tế, nói:

“Cháu bé rõ ràng không đủ cao để đạp phanh.

Chúng tôi vẫy tay điên cuồng bảo cháu đỗ xe nhưng không thành công.

Sau khi ngăn chặn được nguy hiểm, chúng tôi hỏi thăm cháu và nhận được câu trẻ lời: “Cha đang ngủ nên con giúp cha lái xe về nhà.”

Cháu bé rất thông minh và chỉ lo lắng về việc bị bắt vì không có bằng lái xe.”

Cha bat tinh tren vo lang, be gai 7 tuoi lai xe vao vung an toan
Eric Roman, người bố trong sự việc, đang đưa ra hàng loạt câu chuyện để giải thích với cảnh sát.

Nguồn tin từ phía cảnh sát cho biết người bố là Eric Roman, 37 tuổi, bất tỉnh trong khi lái xe vì dùng thuốc quá liều, đã được đưa đến điều trị tại một bệnh viện ở Brooklyn.

Roman phải hầu tòa vào thứ Sáu vì hành động nguy hiểm, có khả năng gây thương tích cho trẻ em và lái xe dưới ảnh hưởng của thuốc.

Anh ta đang đưa ra hàng loạt câu chuyện để giải thích cho sự việc nêu trên.

Ngọc Anh (theo The Sun)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI