Tăng trưởng 2 con số: Cần khai mở mạnh hơn nguồn lực phụ nữ

18/06/2026 - 15:25

PNO - Phụ nữ không chỉ là lực lượng lao động quan trọng mà còn là nguồn lực lãnh đạo, đổi mới sáng tạo và kiến tạo giá trị cho sự phát triển bền vững của đất nước. Nhiều nữ doanh nhân cho rằng, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của phụ nữ trong kinh tế, xã hội và đổi mới sáng tạo.

Nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng

Nghệ nhân Phan Thị Thuận giới thiệu lụa sen tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV
Nghệ nhân Phan Thị Thuận giới thiệu lụa sen tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực SeABank, Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam cho rằng, Việt Nam muốn đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong những năm tới cần khai thác hiệu quả mọi nguồn lực phát triển, trong đó có nguồn lực phụ nữ.

Hiện nay, phụ nữ chiếm khoảng 47% lực lượng lao động cả nước. Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm gần 24% tổng số doanh nghiệp. Hàng nghìn nữ doanh nhân đang điều hành các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, trong khi hàng triệu phụ nữ tham gia các lĩnh vực kinh tế mới và những ngành nghề có hàm lượng tri thức ngày càng cao.

Theo bà Nguyễn Thị Nga, phụ nữ có thể đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng của đất nước trên 3 phương diện quan trọng.

Trước hết, phụ nữ có thể trở thành lực lượng dẫn dắt quá trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy các doanh nghiệp có phụ nữ tham gia lãnh đạo thường chú trọng hơn đến quản trị bền vững, trách nhiệm xã hội và quản trị rủi ro dài hạn.

Bên cạnh đó, phụ nữ giữ vai trò đặc biệt trong việc nuôi dưỡng, giáo dục và truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai. Nếu tăng trưởng 2 con số là mục tiêu của thập kỷ tới thì chất lượng nguồn nhân lực sẽ là nền tảng cho nhiều thập kỷ sau. Đầu tư cho phụ nữ vì thế cũng chính là đầu tư cho tương lai phát triển của đất nước.

Một lợi thế khác của phụ nữ là khả năng kết nối giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội. Nhiều nữ doanh nhân không chỉ hướng đến mục tiêu lợi nhuận mà còn quan tâm đến việc tạo việc làm, cơ hội học tập, nâng cao chất lượng sống và đóng góp cho cộng đồng.

Từ kinh nghiệm gần 40 năm hoạt động kinh doanh, bà Nguyễn Thị Nga cho biết tại Tập đoàn BRG và các đơn vị thành viên, hàng ngàn cán bộ nữ đang đảm nhiệm các vị trí quản lý, lãnh đạo và chuyên gia quan trọng. Theo bà, đây không phải là chỉ tiêu về giới mà là sự lựa chọn dựa trên năng lực và hiệu quả công việc.

Tăng trưởng xanh phải bắt đầu từ con người

Một góc triển lãm sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp tại Đại hội
Một góc triển lãm sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp tại Đại hội

Chia sẻ tại Đại hội, Anh hùng Lao động Thái Hương - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH - cho rằng tăng trưởng kinh tế xanh và bền vững không thể tách rời mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân.

Theo bà, một nền kinh tế xanh không thể phát triển nếu thể chất và trí tuệ của người dân không được chăm lo đúng mức. Nhân dân khỏe mạnh mới tạo nên một quốc gia khỏe mạnh và có năng lực cạnh tranh cao.

Bà Thái Hương nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, việc đầu tư cho sức khỏe học đường, dinh dưỡng học đường và chất lượng thực phẩm cần được xem là nhiệm vụ chiến lược lâu dài. Chăm lo cho trẻ em hôm nay chính là chuẩn bị cho lực lượng lao động của Việt Nam trong tương lai.

Từ thực tiễn hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm sạch, bà đề xuất các cấp hội phụ nữ tiếp tục tham mưu hoàn thiện cơ chế hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp xanh, tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận vốn, công nghệ và thị trường; đồng thời thúc đẩy xây dựng các tiêu chuẩn về thực phẩm sạch, phát triển các chuỗi cung ứng nông nghiệp an toàn và bền vững.

Các ý kiến tại Đại hội cho thấy phụ nữ ngày nay không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà đang ngày càng khẳng định vai trò chủ thể trong quá trình phát triển đất nước. Từ doanh nghiệp, khoa học công nghệ đến giáo dục, y tế hay các hoạt động xã hội, nguồn lực phụ nữ được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp mạnh mẽ vào mục tiêu xây dựng nền kinh tế tăng trưởng cao, xanh, bao trùm và bền vững trong giai đoạn mới.

Huyền - Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI