Các lãnh đạo hàng đầu của Mỹ thăm Nhật, củng cố quan hệ với châu Á

16/03/2021 - 18:34

PNO - Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin hôm 15/3 đã đến Tokyo trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên nhằm củng cố các quan hệ liên minh quan trọng ở châu Á với Nhật Bản và Hàn Quốc.

Các chuyến thăm của ông Antony Blinken tới Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông trên cương vị ngoại trưởng Hoa Kỳ - Ảnh: AP
Các chuyến thăm của ông Antony Blinken tới Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trên cương vị ngoại trưởng Hoa Kỳ - Ảnh: AP

Quyết định của Tổng thống Joe Biden cử các bộ trưởng chủ chốt đến Nhật Bản trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên - thay vì đón các quan chức Nhật Bản ở Washington - có ý nghĩa rất lớn đối với Nhật Bản, một quốc gia coi quan hệ đồng minh với Hoa Kỳ là nền tảng trong các chính sách ngoại giao và an ninh của mình.

Trong tuyên bố hôm thứ Ba tại một hội nghị bàn tròn về kinh doanh tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Tokyo, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken đã kêu gọi đẩy mạnh hơn nữa quan hệ kinh tế và an ninh với các đồng minh lâu đời của Mỹ ở Đông Á, khi Trung Quốc ngày càng tỏ ra quyết đoán trong các quan hệ quốc tế và khu vực.

Ông Blinken khẳng định “quan hệ kinh tế giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản là một trong những mối quan hệ bền chặt nhất trên thế giới”.

Phát biểu trước các lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản, ông Blinken cho biết đại dịch đã làm bộc lộ các lỗ hổng trong chuỗi cung ứng toàn cầu đối với các sản phẩm quan trọng, bao gồm thiết bị y tế, vật tư, chất bán dẫn, đó là lý do các quốc gia cần hợp tác cùng nhau để xây dựng chuỗi cung ứng an toàn và linh hoạt cho tương lai.

Liên quan đến cuộc gặp với người đồng cấp Hoa Kỳ Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho biết cuộc đàm phán của họ đã gửi một thông điệp mạnh mẽ “về cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực và sự vững mạnh của liên minh Nhật Bản-Hoa Kỳ”.

An ninh khu vực sẽ là một trong những chủ đề nóng khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin gặp những người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc - Ảnh: AP
An ninh khu vực sẽ là một trong những chủ đề nóng khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin gặp những người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc - Ảnh: AP

Ông Kishi cho biết hai bên sẽ thảo luận về các động thái của Trung Quốc trong khu vực - đặc biệt là Biển Đông và Biển Hoa Đông - và “các sáng kiến ​​cụ thể mà Nhật Bản và Hoa Kỳ cần thực hiện để nâng cao khả năng ngăn chặn và đáp trả”.

Bộ trưởng Austin cho biết liên minh Washington-Tokyo là "nền tảng trong việc giải quyết những thách thức của hôm nay và ngày mai khi chúng ta làm việc cùng nhau để duy trì khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở cửa”.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken (thứ hai, trái), Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin (thứ nhất, trái) cùng Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi (thứ ba, trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi tham dự cuộc đàm phán an ninh 2+2 hôm 16/3 tại Tokyo, Nhật Bản - Ảnh: AP
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken (thứ hai, trái), Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin (thứ nhất, trái) cùng Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi (thứ ba, trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi tham dự cuộc đàm phán an ninh 2+2 hôm 16/3 tại Tokyo, Nhật Bản - Ảnh: AP

Sau các cuộc gặp song phương, hai ông Austin và Blinken gặp những người đồng cấp trong một phiên họp chung của các cuộc đàm phán “2 + 2” và dự kiến ​​sẽ giải quyết một số vấn đề khác được nêu ra trong nhóm Bộ Tứ như an ninh hàng hải, an ninh mạng và kinh tế.

Các nhà phân tích cho rằng Tokyo sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cho Thế vận hội Tokyo sắp tới và các cuộc đàm phán tiếp theo về các chủ đề khác được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh Bộ tứ (Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ), chẳng hạn như cam kết tăng cường nguồn cung cấp vắc-xin COVID-19 ở châu Á và biến đổi khí hậu.

Phát biểu trước các nhà ngoại giao Hoa Kỳ tại Tokyo, Ngoại trưởng Blinken cho biết Thế vận hội mùa hè Tokyo “liên quan đến việc lập kế hoạch cho một số kịch bản khác nhau”, chính phủ Mỹ sẽ sát cánh với Nhật Bản trong việc tổ chức sự kiện thể thao quan trọng này.

Hai Bộ trưởng của Mỹ sẽ rời Tokyo đến Seoul vào ngày 17/3 và hội đàm với những người đồng cấp tại thủ đô của Hàn Quốc cho đến ngày 18/3.

Việt Hưng (theo Reuters, AP, SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI