Biên bản chiến tranh đoạt giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam

22/01/2015 - 07:35

PNO - PN - Tác phẩm "Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75" (NXB Chính trị Quốc Gia) của nhà báo - nhà văn Trần Mai Hạnh đã được trao giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2014.

edf40wrjww2tblPage:Content

Bien ban chien tranh doat giai thuong Hoi Nha van Viet Nam

Đây là tiểu thuyết tư liệu lịch sử được viết từ thời khắc lịch sử 30/4/1975, khi tác giả chứng kiến và từng là người đầu tiên viết bài tường thuật tại Dinh Độc Lập. Cuốn sách dày gần 500 trang, gồm 19 chương, tái hiện chân thực sự sụp đổ của chính quyền bù nhìn trong giờ phút miền Nam được giải phóng.

Nhà báo Trần Mai Hạnh từng là phóng viên chiến trường, đặc phái viên của Thông tấn xã Việt Nam. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 là tác phẩm ông đã ấp ủ gần 40 năm sau ngày thống nhất đất nước.

Giải thơ thuộc về Trường ca ngắn, kịch thơ của tác giả Nguyễn Thụy Kha. Thể loại lý luận phê bình, giải thưởng được trao cho công trình Trăm năm trong cõi… (Phong Lê, NXB Văn học) và Thơ Việt Nam hiện đại, tiến trình và hình tượng (Nguyễn Đăng Điệp, NXB Văn học).

Tác phẩm Cuộc chiến đi qua (tác giả người Nga Kanta Ibragimov, Đào Minh Hiệp dịch) đoạt giải ở thể loại văn học dịch.

 SONG GIANG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI