Bệnh trầm cảm gia tăng, trẻ em Hàn Quốc tự tử ngày càng nhiều

08/09/2023 - 11:34

PNO - Hôm 7/9 dữ liệu Bộ Giáo dục và Cơ quan Bảo hiểm Y tế Hàn Quốc cho thấy tỉ lệ trầm cảm ở trẻ em nước này đã tăng gấp đôi sau 5 năm và hơn 800 học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học ở đây đã tử vong trong thời gian này.

 

Áp lực học hành, bạo lực học đường là những nguyên nhân khiến trẻ em Hàn Quốc tự tử
Áp lực học hành, bạo lực học đường là những nguyên nhân khiến trẻ em Hàn Quốc tự tử

Theo dữ liệu do Bộ Giáo dục và Cơ quan Bảo hiểm Y tế Quốc gia, số trẻ em từ 6 đến 11 tuổi được điều trị trầm cảm ở Hàn Quốc năm 2022 là 3.541 em - tăng 91,5%, so với còn số 1.849 của năm 2018.

Riêng trẻ ở độ tuổi 15-17 có đến hơn 24.500 em được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm. Trẻ ở độ tuổi 12-14 có 9.257 trẻ em được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm trong cùng thời kỳ.

Bộ Giáo dục và Cơ quan Bảo hiểm Y tế Hàn Quốc cho rằng con số này cũng cho thấy tổng số trẻ em phải vật lộn với chứng trầm cảm đã tăng 60,1% từ năm 2018 đến năm 2022.

Ngoài tình trạng trầm cảm xảy ra với nhiều trẻ em, đất nước này còn chứng kiến ​​​​số vụ tự tử ở trẻ em tăng vọt. Theo đó, từ năm 2018-2022, có tổng cộng có 822 học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông chết vì tự tử. Trong đó, năm 2018 ghi nhận 144 trẻ em đã tự tử, 140 em vào năm 2019, 148 em vào năm 2020, 197 em vào năm 2021 và 193 em vào năm 2022.

Những cái chết này do nhiều yếu tố gây ra, trong đó phổ biến nhất là áp lực học tập, tiếp theo là các vấn đề về sức khỏe tâm thần và các mối quan hệ xã hội. 

Dữ liệu cho thấy một số học sinh cũng đã tự kết liễu đời mình sau khi hứng chịu bạo lực học đường. Ngoài ra, còn những lý do khác khiến trẻ em tự tử vẫn chưa được biết.

Hạ nghị sĩ Kim Woni thuộc Đảng Dân chủ Hàn Quốc lưu ý rằng đại dịch COVID-19 đã đặt ra nhiều thách thức cho học sinh, khiến trẻ khó thích nghi với môi trường học tập đang thay đổi ở trường và khiến các em trải qua cảm giác trầm cảm và lo lắng. "Các trường học và các quận địa phương cần tăng cường các biện pháp dành cho trẻ em và học sinh đang vật lộn với chứng trầm cảm và lo lắng bằng cách mở rộng nhân viên chăm sóc sức khỏe tâm thần và tạo ra các chương trình tư vấn và điều trị kịp thời" - Hạ nghị sĩ Kim cho biết.

Trọng Trí (theo Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI