APEC 2017: Tổng thống Philippines mong đợi sự phát triển khối thịnh vượng chung

09/11/2017 - 09:57

PNO - Tại hội nghị cấp cao APEC 2017, Tổng thống Duterte khuyến khích các đồng minh Châu Á Thái Bình Dương theo đuổi “sự thịnh vượng kinh tế chung” và tăng cường an ninh khu vực.

Tổng thống Philippines đã đến thành phố Đà Nẵng từ tối 8/11 để tham dự hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 25 (APEC), diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11/11.

Hiện diện tại sân bay để đón tiếp Tổng thống Rodrigo Roa Duterte là Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Trương Minh Tuấn.

APEC 2017: Tong thong Philippines mong doi su phat trien khoi thinh vuong chung
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tới Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh APEC 2017. Ảnh: GMA

Theo lịch trình, Tổng thống Duterte sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các nhà lãnh đạo khác trong khuôn khổ hội nghị APEC năm nay, với chủ đề “Tạo động lực mới, cổ vũ cho một tương lai chung”.

Trước khi bay đến Việt Nam, Tổng thống Duterte phát biểu: “Tôi mong đợi một cuộc họp hiệu quả cao. Đồng thời tôi mong muốn trao đổi ý kiến ​​với các nhà lãnh đạo khác về cách chúng ta củng cố mối quan hệ liên quốc gia, nhằm duy trì sức sống kinh tế của khu vực Châu Á Thái Bình Dương”

Khi tham dự cuộc đối thoại đầu tiên giữa APEC và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tổng thống Duterte cho biết ông sẽ “lôi kéo các nhà lãnh đạo khu vực Châu Á Thái Bình Dương cùng cam kết theo đuổi sự thịnh vượng kinh tế chung”.

Ông nói thêm: “Chúng ta phải đảm bảo rằng khu vực này an toàn trước các mối đe dọa từ nhóm tội phạm xuyên quốc gia như buôn bán ma túy bất hợp pháp, khủng bố, và tội phạm trên biển”.

APEC 2017: Tong thong Philippines mong doi su phat trien khoi thinh vuong chung
Tổng thống Rodrigo Duterte và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau lần đầu tiên trong một cuộc họp song phương bên lề hội nghị Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2016.

Bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC, Tổng thống Philippines dự kiến ​​tham gia cuộc hội đàm song phương với lãnh đạo Việt Nam vào hôm nay, 9/11.

Đồng thời, ông cũng sẽ có buổi hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Vài tháng trước, cuộc khủng hoảng tại Marawi buộc ông Duterte phải rút ngắn chuyến thăm chính thức tới Moscow vào tháng 5/2017.

Hai nhà lãnh đạo, dự kiến ​​sẽ tiếp tục bàn luận về việc tăng cường hợp tác, đặc biệt trong mảng an ninh sau cuộc khủng hoảng Marawi.

Bên cạnh đó, nhằm chuẩn bị cho vai trò chủ tịch APEC vào năm 2018, Papua New Guinea cũng sẽ tổ chức một loạt các cuộc họp dành cho quan chức cao cấp, các bộ trưởng và các nhà lãnh đạo.

Tấn Vĩ (Theo Phil Star, Manila Bulletin)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI