Ấn Độ: Cô gái bị tạt axit đến lần thứ năm vì thù hằn dai dẳng

03/07/2017 - 09:24

PNO - Một phụ nữ 35 tuổi ở bang Uttar Pradesh Ấn Độ, người sống sót sau vụ hiếp dâm tập thể và 4 lần bị tấn công bằng axit, mới trở thành nạn nhân bị tạt axit lần thứ 5.

Cô bị tấn công bên ngoài một nhà nghỉ phụ nữ ở Lucknow khi đang lấy nước từ một máy bơm tay.

Người phụ nữ không được tiết lộ danh tính vì lý do pháp lý, bị nhiều vết thương bỏng trên mặt và vai, hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Cảnh sát đã mở cuộc săn lùng kẻ tạt axit.

An Do: Co gai bi tat axit den lan thu nam vi thu han dai dang
Các cuộc tấn công bằng axit khá phổ biến đối với phụ nữ ở Ấn Độ - Ảnh: Getty Images

Người dân địa phương rất phẫn nộ vì chính quyền không thể bảo vệ được cô gái, mặc dù cô được cảnh sát bảo vệ 24/24 sau khi xảy ra các vụ tấn công trước đó, liên quan đến tranh chấp tài sản.

Cô gái bị hai người đàn ông hiếp dâm tập thể và tạt axit năm 2008 liên quan đến một vụ tranh chấp tài sản dai dẳng.

Hai nghi phạm bị cáo buộc tiếp tục tấn công cô gái bằng axit 2 lần vào các năm 2012 và 2013 để tìm cách buộc cô rút lại những cáo buộc hình sự chống lại chúng.

An Do: Co gai bi tat axit den lan thu nam vi thu han dai dang
Một nạn nhân khác của vụ tấn công axit, Laxmi Saa, đã vượt qua số phận trở thành người mẫu - Ảnh: BBC

Vào tháng 3/2017, cô bị chúng tấn công lần nữa trong khi đang đi tàu với con gái. Lần này cô bị buộc phải uống axit.

Hai người đàn ông phải đối mặt với các phiên tòa xét xử hành động dã man của mình, nhưng chúng đã được tại ngoại sau đó một tháng sau khi đóng tiền bảo lãnh.

Theo số liệu của chính phủ Ấn Độ, mỗi năm ở nước này có khoảng 300 vụ tấn công liên quan đến axit, nhưng các chuyên gia cho biết đây chỉ là phần nổi của tảng băng trôi khổng lồ.

Các nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ và thường là đối tượng của các vụ ghen tuông, trả thù vì bị từ chối hôn nhân, hay tranh chấp tài sản, phải sống chung suốt đời với những cơn đau đớn và dị dạng khủng khiếp.

An Do: Co gai bi tat axit den lan thu nam vi thu han dai dang
Năm 2013 Ấn Độ đã đưa ra luật pháp nghiêm khắc để đối phó với các cuộc tấn công bằng axit - Ảnh: AFP

Mặc dù Tòa án tối cao Ấn Độ năm 2013 đã phán quyết cấm bán axit cho dân chúng, nhưng các vụ tấn công axit vẫn không giảm đi.

Những người chỉ trích nói rằng axit vẫn được bán lén lút và dễ dàng mua hóa chất nguy hiểm này.

Thanh Hiền (Theo BBC, Channel NewsAsia)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI