35 người thương vong sau vụ va chạm giữa xe buýt và xe tải ở Ấn Độ

09/06/2021 - 16:22

PNO - Chiếc xe buýt chở công nhân đã đâm vào một xe tải trên đường cao tốc ở miền Bắc Ấn Độ, làm ít nhất 17 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương.

Cảnh sát Mohit Agarwal cho biết chiếc xe buýt bị lật sau khi va chạm với chiếc xe tải đi theo hướng ngược lại vào tối 8/6, gần Kanpur, cách Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh, 80km về phía Tây nam.

Theo báo cáo, chiếc xe buýt chở công nhân đang di chuyển đến Ahmedabad, thành phố ở phía Tây bang Gujarat, để tiếp tục làm việc khi các ngành công nghiệp bắt đầu mở cửa trở lại sau khi dỡ bỏ các hạn chế vì dịch COVID-19. Trong khi đó, chiếc xe tải chở công nhân một công ty sản xuất bánh quy về nhà. 

Hiện trường xe buýt chở công nhân va chạm với xe tải khiến 17 người thiệt mạng.
Hiện trường xe buýt chở công nhân va chạm với xe tải khiến 17 người thiệt mạng

Vụ tai nạn đã khiến 16 người thiệt mạng ngay tại chỗ và một người chết trong bệnh viện. Ngoài ra, 18 người khác bị thương nặng vẫn đang được điều trị.

“Các hành khách phàn nàn rằng tài xế xe buýt đã đi rất nhanh” - cảnh sát Mohit Agarwal cho biết.

Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố sẽ cứu trợ cho gia đình các nạn nhân và những người bị thương.

Theo cảnh sát, hơn 110.000 người thiệt mạng hàng năm tại Ấn Độ do các vụ tai nạn đường bộ, hầu hết đều do lái xe ẩu, phương tiện cũ kỹ và các con đường xuống cấp không được bảo dưỡng.

Minh Hương (theo AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI