271 cô dâu không cha cùng tổ chức lễ cưới tập thể tại Ấn Độ

22/12/2019 - 19:01

PNO - Chi phí đám cưới đám cưới tại Ấn Độ đặt lên vai cha của cô dâu, vì thế, những cô dâu mồ côi cha rất khó có một lễ cưới của riêng mình. May mắn, một tỷ phú quyết định trở thành người tài trợ cho buổi lễ.

Hàng trăm cô dâu không cha đã kết hôn trong một buổi lễ lớn ở Ấn Độ. Sự kiện này diễn ra từ ngày 21-22 /12 và chứng kiến ​​271 cô dâu se duyên hạnh phúc ở Surat - thành phố lớn bên cạnh sông Tapi ở bang Gujarat phía tây Ấn Độ.

Theo truyền thông địa phương, ngoài phần lớn người tham dự đến từ Gujarat, trong số các cô gái được chọn cho buổi lễ, năm người là người Hồi giáo và một người đến từ Nepal. Hai cô gái đến từ bang Uttar Pradesh, năm người đến từ Maharashtra và một người từ Jharkhand và Odisha.

271 co dau khong cha cung to chuc le cuoi tap the tai An Do
Các cô dâu ngồi đợi làm lễ tại đám cưới lớn ở Surat, miền tây Ấn Độ, vào thứ Bảy, ngày 21/12.
271 co dau khong cha cung to chuc le cuoi tap the tai An Do
Một cô dâu và chú rể tạo dáng chụp ảnh trước lễ cưới tập thể ở Surat.
271 co dau khong cha cung to chuc le cuoi tap the tai An Do
Tay của cô dâu được trang trí bằng đồ trang sức và các hình vẽ henna truyền thống.
271 co dau khong cha cung to chuc le cuoi tap the tai An Do
Mọi người tụ tập cho sự kiện thường niên diễn ra hàng năm kể từ năm 2010.
271 co dau khong cha cung to chuc le cuoi tap the tai An Do
Cô dâu và chú rể tạo dáng chụp ảnh trước buổi lễ.

Sự kiện được tổ chức cách thành phố Ahmedabad khoảng 270 km đã diễn ra trong 8 năm liên tiếp và được tài trợ bởi ông trùm kim cương Mahesh Savani - người tin rằng mỗi cô dâu là một món quà phước lành từ thần linh - đã tài trợ và tổ chức đám cưới cho những người phụ nữ không cha tại Surat mỗi năm kể từ năm 2010.

Và sự kiện năm 2012, ​chỉ có 23 cô gái kết hôn, nhưng con số tăng lên đều đặn kể từ đó.

Ông Mahesh Savani nói với The Times of India: “Khi chúng tôi bắt đầu hoạt động này, chúng tôi muốn giúp đỡ những cô gái Surti đã mất cha. Mỗi năm, con số cứ tăng lên và trong hai năm qua, việc làm này trở thành một phương án phù hợp hơn về kinh tế”.

271 co dau khong cha cung to chuc le cuoi tap the tai An Do
Cô dâu và chú rể Ấn Độ đến dự lễ. Mahesh đã nói trước đây rằng ông cảm thấy có "trách nhiệm xã hội" để giúp đỡ những người phụ nữ không thể chi trả cho đám cưới của mình.
271 co dau khong cha cung to chuc le cuoi tap the tai An Do
Chú rể Ấn Độ ngồi đợi đám cưới lớn ở Surat.
271 co dau khong cha cung to chuc le cuoi tap the tai An Do
Các cặp vợ chồng mới cưới cùng chụp ảnh.
271 co dau khong cha cung to chuc le cuoi tap the tai An Do
271 co dau khong cha cung to chuc le cuoi tap the tai An Do
Cô dâu và một chú rể thực hành các nghi lễ Hindu

Đám cưới ở Ấn Độ tương đối đắt đỏ khi theo truyền thống, gia đình cô dâu ​​sẽ trả cho chú rể một khoản tiền hồi môn lớn và quà tặng.

Những người cha ở Ấn Độ là người chu cấp chính cho đám cưới của con gái, điều đó có nghĩa là nếu cha của cô dâu đã chết hoặc vô cùng nghèo khó, cơ hội kết hôn của cô gái gần như không tồn tại.

271 co dau khong cha cung to chuc le cuoi tap the tai An Do
Doanh nhân Ấn Độ Maheshbhai Savani (giữa) chụp ảnh với khoảng 135 cô dâu.

Mahesh từng nói trước đây rằng ông cảm thấy "trách nhiệm xã hội" trong việc giúp đỡ những người phụ nữ không thể chi trả cho đám cưới của mình. Ông nói rằng ông bắt đầu chiến dịch của mình vào năm 2008 sau khi một người họ hàng xa qua đời, và ông chịu trách nhiệm tổ chức đám cưới cho cô con gái người đã khuất.

Cho đến nay, Mahesh đã giúp tài trợ cho đám cưới của 3.172 cô dâu.

Ngọc Hạ (Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI