Xung đột, cắt giảm viện trợ và bất bình đẳng khiến phụ nữ bị thụt lùi

17/09/2025 - 15:02

PNO - Liên hợp quốc kêu gọi chính phủ các nước cam kết hành động mới tại đại hội đồng ở New York, Mỹ nhằm trao quyền cho phụ nữ.

Một phụ nữ Afghanistan xin khất thực ở Kabul trong một cơn bão tuyết vào tháng Giêng. Hơn 350 triệu phụ nữ và trẻ em gái có khả năng rơi vào cảnh nghèo cùng cực vào năm 2030. Ảnh: AFP/Getty
Một phụ nữ Afghanistan đang đi xin ăn ở Kabul trong một cơn bão tuyết vào tháng Giêng. Hơn 350 triệu phụ nữ và trẻ em gái có khả năng rơi vào cảnh nghèo cùng cực vào năm 2030 - Ảnh: AFP

Ngày 16/9, theo một cơ quan giám sát bình đẳng của Liên hợp quốc, những tiến bộ khó khăn giành được trong việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe, quyền và việc làm của phụ nữ đang gặp rủi ro do xung đột toàn cầu, cắt giảm chi tiêu viện trợ và phản ứng dữ dội chống lại bình đẳng giới.

Trong báo cáo thường niên, UN Women cho biết, khả năng tử vong khi mang thai hoặc sinh con của phụ nữ thấp hơn 1/3 so với 25 năm trước. Báo cáo cũng cho thấy tỷ lệ bạo lực bạn tình thấp hơn 2,5 lần ở các quốc gia đã áp dụng các biện pháp toàn diện về bạo lực.

Thế nhưng, trong năm 2024, 676 triệu phụ nữ và trẻ em gái sống sau một sự kiện xung đột chết người. Phụ nữ cũng có nhiều khả năng bị ảnh hưởng hơn nam giới bởi sự gia tăng mất an ninh lương thực toàn cầu.

Đến năm 2050, trong kịch bản khí hậu xấu nhất, có thêm 158,3 triệu phụ nữ và trẻ em gái trên toàn cầu sẽ sống trong cảnh nghèo đói cùng cực (sống dưới 2,15 USD một ngày). Gần một nửa có thể ở châu Phi cận Sahara.

Báo cáo cho thấy, tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái sống trong cảnh nghèo cùng cực đã dao động ở mức 10% kể từ năm 2020 và theo xu hướng hiện tại, sẽ có hơn 351 triệu người nghèo vào năm 2030.

"Khi các hệ thống thực sự đặt phụ nữ và trẻ em gái làm trọng tâm của họ, chúng tôi thấy sự tiến bộ rất cụ thể. Nhưng thế giới đang đi chệch hướng"- báo cáo cho biết.

UN Women đã yêu cầu các chính phủ cam kết hành động mới tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York trong tháng 9 này. "Hiện đã có hơn 86 quốc gia trên thế giới đã đệ trình các cam kết trao quyền cho phụ nữ. Trên thực tế, chúng ta có thể chọn một thế giới nơi hàng triệu phụ nữ không bị mắc kẹt trong nghèo đói hoặc bị gạt ra ngoài quyền lực hoặc không bị bạo lực. Chúng ta thực sự có thể chọn một thế giới nơi quyền của phụ nữ được thực hiện trên quy mô lớn và lợi nhuận của nó được chia sẻ bởi tất cả mọi người" - Hendriks nói.

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI