Với người trẻ, nghề nông đã khác

04/07/2025 - 07:05

PNO - Lựa chọn cho mình công việc trồng trọt, chăn nuôi thay vì dành hàng giờ bên chiếc máy tính văn phòng, nhiều người trẻ trên khắp thế giới đang định hình lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, xanh và sạch hơn.

Anh Leonard Teo điều hành trang trại khí canh và thủy canh ở Jurong, Singapore - ẢNH: LIM YAOHUI (Straits Times)
Anh Leonard Teo điều hành trang trại khí canh và thủy canh ở Jurong, Singapore - Ảnh: Lim Yaohui (Straits Times)

Bỏ việc bàn giấy, đến với đất đai, cây trồng

Trước khi trở thành nông dân, Lore Apesteguy (31 tuổi) từng làm việc tại một trung tâm nghệ thuật ở TP Strasbourg, Pháp. Trong khi đó, nửa kia của cô, Alexandre Chevalier (29 tuổi) là kỹ sư của một công ty lớn. Năm 2019, cặp đôi quyết định rời Pháp để đến Colombia học về canh tác nông nghiệp bền vững.

Lúc trở về, họ tham gia vào một chương trình giúp những người trẻ trở thành thế hệ nông dân tiếp theo ở miền Tây Nam nước Pháp, thông qua các dự án có rủi ro thấp, quy mô nhỏ và được hỗ trợ chặt chẽ. Apesteguy thổ lộ: “Chương trình Vành đai xanh hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của chúng tôi”.

Cô và Chevalier điều hành trang trại của họ ở vùng Rontignon từ tháng 2/2022. Trong giai đoạn cao điểm của nông nghiệp vào tháng Bảy, trang trại của họ tràn ngập hơn 40 loại trái cây và rau quả. Cặp đôi cho biết họ bị thu hút vào nghề nông vì lý do môi trường và được làm việc giữa thiên nhiên mỗi ngày. Apesteguy nói thêm: “Thật tuyệt khi văn phòng của tôi luôn ngập tràn màu xanh”.

Leonard Teo (25 tuổi) phát triển tình yêu với rau xanh từ khi còn nhỏ. Anh cảm thấy các loại rau mình mua về để ăn thường có vị đắng gắt. Tốt nghiệp đại học, chàng trai nghĩ: “Tại sao mình không thử trồng rau tươi, ngon hơn để ăn và bán với giá cả phải chăng cho những người khác”.

Và ước mơ của anh đã được hiện thực hóa vào năm 2020 trên mảnh đất 35m2 mà anh thuê. Hiện anh là chủ sở hữu của Straits Agriculture - một trang trại khí canh và thủy canh ở khu Jurong, Singapore. Anh Teo là một trong số nhiều người trẻ Singapore đã mạo hiểm tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp trong thời kỳ COVID-19.

Anh Webster Tham (34 tuổi, Công ty Tomato Town) bắt đầu lập nghiệp cùng 2 người bạn bằng cách quản lý một lô đất 75m2 vào năm 2020. Đến nay, diện tích đã tăng lên 6.000m2. Sản phẩm của họ có mặt ở 70 cửa hàng FairPrice tại Singapore. Anh Tham hy vọng kinh nghiệm của mình có thể khuyến khích những người trẻ gỡ bỏ tâm lý ngại nghề nông.

Anh chia sẻ: “Nông nghiệp vẫn là một ngành khó, nhưng công nghệ có thể giúp giảm bớt sự vất vả của người nông dân. Chúng tôi hy vọng những người trẻ sẽ thử sức”. Sự hiểu biết của những người nông dân trẻ trong việc tận dụng các nền tảng truyền thông xã hội cũng giúp họ kết nối trực tiếp với người tiêu dùng, cho phép họ xây dựng lòng tin và quảng bá sản phẩm của mình hiệu quả hơn.

Người trẻ thúc đẩy nông nghiệp thông minh

Tại Trung Quốc, thế hệ nông dân trẻ đang áp dụng phương pháp hiện đại trong nông nghiệp và định nghĩa lại ý nghĩa của việc trở thành một người nông dân. Wang Huan (21 tuổi) sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân ở huyện Dực Thành, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc. Chàng trai đã trải qua những khó khăn liên quan đến nghề nông truyền thống khi còn nhỏ.

Huan kể: “Hồi đó, gia đình tôi phải mang bình trên lưng đi phun thuốc trừ sâu, phun phân bón dưới cái nắng chói chang”.

Đối với Huan, sự ra đời của máy bay không người lái mang đến một sự thay đổi bước ngoặt. 1 máy bay không người lái có thể rải 2 tấn phân bón chỉ trong hơn 1 ngày, trong khi cùng khối lượng công việc đó trước đây phải mất 4-5 ngày làm việc của 3 người. Ngoài máy bay không người lái, anh nông dân trẻ còn thành thạo các máy nông nghiệp hiện đại như máy gặt, máy gieo hạt và máy đóng kiện.

Dữ liệu chính thức cho thấy tỉ lệ cơ giới hóa toàn diện trong canh tác, trồng trọt và thu hoạch cây trồng ở Trung Quốc đã vượt quá 75%. Sự trỗi dậy của nền nông nghiệp thông minh cũng đang mang đến cho nghề nông một nét hấp dẫn mới, thu hút những người trẻ Trung Quốc.

Không giống như những thế hệ trước, thường coi nghề nông là công việc khiêm tốn, đòi hỏi thể lực, thế hệ nông dân trẻ ngày nay cảm thấy tự hào về công việc của mình. Wang Shuming - cha của Wang Huan và là người đứng đầu một hợp tác xã nông nghiệp địa phương - tiết lộ, 3 người bạn cùng lớp của con trai ông vừa tham gia hợp tác xã trong năm 2025.

Sau khi được truyền cảm hứng từ Huan, họ đã nhanh chóng học cách vận hành nhiều loại máy móc nông nghiệp khác nhau. Ông Wang nhận xét: “Bọn trẻ học rất nhanh, thực sự đam mê nghề nông và làm việc chăm chỉ. Hiệu suất làm việc của chúng thực sự vượt quá mong đợi của tôi”.

Linh La (theo Tân Hoa Xã, Straits Times, Reasons to be Cheerful, The Conversation)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI