Nghệ sĩ cải lương Vương Cảnh qua đời vào sáng 17/2 vì nhồi máu cơ tim, hưởng thọ 62 tuổi.
Hội sách xuyên Việt chủ đề “Khai xuân mãnh hổ - Bùng nổ sách hay 2022” sẽ diễn ra từ 22 - 27/2 tại Đường sách TPHCM.
Thành phố nơi họ sống luôn hừng hực nhịp sống. Ở đây, mọi thứ quay cuồng đến chóng mặt, chỉ một người lơ đãng và chầm chậm sống...
Sau "Cây kèn và chiếc khẩu trang", Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM tiếp tục cho ra mắt các tác phẩm văn học từ trại sáng tác.
Muôn trùng sự thật cho người đọc thấy được những khó khăn của phụ nữ khi đứng lên tố cáo các hành vi xâm hại.
Nghệ sĩ Hồng Thủy (Nhà hát Tây Đô - Cần Thơ) là một trong những cô đào trẻ nổi bật của sân khấu cải lương hiện nay.
Một cuộc ra mắt sách nhiều nước mắt nhưng cũng thật nhiều yêu thương. "Cây kèn và chiếc khẩu trang" là ấn phẩm của văn nghệ sĩ viết về đại dịch COVID-19.
Trong lĩnh vực cải lương, liên danh Minh Phụng - Lệ Thủy và Minh Vương - Lệ Thủy được giới chuyên môn và công chúng ghi nhận có sức hút.
Những tác phẩm phổ nhạc từ thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Xuân Diệu, Nguyễn Bính... được thể hiện trong Đêm thơ Việt Nam 2022.
Với bộ truyện song ngữ Anh-Việt "Biệt đội ngôi sao", tác giả Nguyễn Hạnh Phương được trao kỷ lục Người viết truyện giả tưởng bằng Tiếng Anh nhỏ tuổi nhất Việt Nam.
Thơ luôn trầm lắng bên cạnh những thể loại khác của văn chương.
Cách đây ít ngày, ông còn tham gia diễn xuất trong vở cải lương Mạnh Lệ Quân của đoàn Huỳnh Long.
Sau thành công của cuộc thi thơ “Nhân nghĩa đất phương Nam”, Hội Nhà văn TPHCM tiếp tục phát động cuộc thi viết bút ký chủ đề “Những hy sinh thầm lặng”.
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết trong danh sách kết nạp thành viên của Hội được công bố sắp tới không có tên nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh.
Sau ba năm nhà văn Văn Thành Lê mới trở lại thể loại này với tác phẩm "Lần đường theo bóng" (Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM).
Tác phẩm kinh điển của điện ảnh Ý vẫn gây xúc động với nhiều khán giả đương đại nhờ thông điệp về sự yêu đời, tình phụ tử vĩ đại.
Sáng 12/2, nhiều văn nghệ sĩ đã tề tựu gặp gỡ lãnh đạo TPHCM trong dịp đầu năm mới.
“Những tác phẩm đề tài cách mạng, tuyên truyền luôn cần sự hỗ trợ của Nhà nước, tuy nhiên các đơn vị trước hết phải năng động hơn..
Chương trình diễu hành nghệ thuật mừng lễ hội Nguyên tiêu 2022 sẽ diễn ra vào chiều ngày 15/2 (nhằm Rằm tháng Giêng).
Tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như: Tiếng hát giữa rừng Pác Bó, Ra khơi… qua đời sáng 11/2, ở tuổi 86.
Tác phẩm "Mùa tiểu học cuối cùng" của nhà văn Lê Văn Nghĩa nhận giải Văn học thiếu nhi - Hội Nhà văn Việt Nam 2021.
Trong nhiều cô đào từng kết hợp diễn trên sân khấu, NSƯT Thanh Sang ưng nhất vẫn là NSƯT Thanh Nga. Tiếc rằng mối duyên này chỉ kéo dài 10 năm.
Ngày thơ Việt Nam 2022 có chủ đề "Hãy sống và hy vọng" nhưng đến thời điểm này chưa có thông tin sẽ được tổ chức trực tuyến tại nhiều địa phương.
Theo thông tin từ gia đình, NSƯT Tiến Hợi đã trút hơi thở cuối cùng lúc 4g ngày 10/2 sau thời gian điều trị bệnh.
Lưu Vĩ Lân là một người viết trầm lắng dù ngay từ tiểu thuyết Mật đạo (2018), anh đã được người trong giới đánh giá rất cao.