Giá tour du lịch có thể tăng cao theo giá xăng dầu

21/03/2026 - 06:36

PNO - Ông Phạm Anh Vũ - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ truyền thông Du Lịch Việt - cho biết, các nhà xe đối tác của công ty bắt đầu điều chỉnh đơn giá theo mức tăng giá của nhiên liệu, mức giá tăng thêm phổ biến là 10 - 15% đối với tour 2-4 ngày và 15 - 20% đối với các tour dài ngày, quãng đường di chuyển xa. Các nhà xe cũng hạn chế ký hợp đồng dài hạn với giá cố định do lo giá xăng dầu tiếp tục tăng. Do vậy, các công ty du lịch cũng khó chốt kế hoạch và ổn định giá tour sớm.

Trong các đợt tăng giá xăng cao năm 2018 và 2022, chi phí vận tải tăng kéo theo chi phí thực phẩm, đồ uống, giặt ủi cũng tăng, đẩy giá phòng, suất ăn tại khách sạn, resort, nhà hàng tăng theo. Còn hiện tại, theo ông Phạm Quý Huy - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Kiwi - chi phí tổ chức tour đường bộ tăng vọt, trong khi nhiều hợp đồng đã ký từ trước tết. Tính theo đơn giá đã ký thì công ty lỗ khoảng 5 triệu đồng/xe nếu đi tuyến TPHCM đến Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt. Ông cho hay, giá vé máy bay cũng rục rịch tăng theo giá nhiên liệu. Nếu giá vé quá cao thì rất khó bán tour. Dự báo, giá tour hè 2026 có thể tăng 10 - 15% so với hè 2025.

Giá vé máy bay nhiều chặng đi châu Âu hiện tại  lên hơn 100 triệu đồng/vé/chiều, khiến lượng khách đi du lịch nước ngoài  có thể giảm mạnh (ảnh chụp tại sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM)
Giá vé máy bay nhiều chặng đi châu Âu hiện tại lên hơn 100 triệu đồng/vé/chiều, khiến lượng khách đi du lịch nước ngoài có thể giảm mạnh (ảnh chụp tại sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM)

Bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc tiếp thị và truyền thông, Công ty cổ phần Lữ hành Vietluxtour - cho biết, những biến động ở Trung Đông tác động mạnh đến du lịch toàn cầu bởi các đường bay bị điều chỉnh, thời gian bay và chi phí nhiên liệu đều tăng. Tuy nhiên, các đường bay chịu ảnh hưởng chủ yếu là Trung Đông và quá cảnh Trung Đông. Để ứng phó, các doanh nghiệp du lịch phải rà soát lại lịch đặt tour, tính toán lại thời gian nối chuyến, tư vấn khách lùi lịch hoặc đổi hãng bay.

Ông Cao Văn Tùng - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch Bến Thành - cho hay, nhiều nhà cung cấp đã thông báo tăng giá nhưng doanh nghiệp lữ hành vẫn chưa thể tăng giá tour là do du lịch không phải ngành thiết yếu. Nếu tăng giá lúc này, khách sẽ hoãn hoặc hủy tour. “Chúng tôi mong các doanh nghiệp trong chuỗi dịch vụ du lịch cùng chia sẻ khó khăn để giữ ổn định giá” - ông nói.

Về phần mình, ông cho rằng, các doanh nghiệp du lịch cần chủ động đàm phán lại với nhà cung cấp, tối ưu hóa chi phí vận chuyển, cân đối lịch trình, điều chỉnh phương tiện hoặc tìm nhà cung cấp thay thế, đồng thời theo dõi sát biến động giá nhiên liệu và dịch vụ đầu vào để đảm bảo tour không bị gián đoạn. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp du lịch đã đẩy mạnh khai thác sản phẩm du lịch nội địa chất lượng cao, đa dạng hóa độ trải nghiệm thay vì tập trung khai thác tour quốc tế trong lúc đang có nhiều biến động.

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI