Đừng bỏ qua dấu hiệu này, gần 70% người gặp phải mắc ung thư phổi

21/03/2026 - 14:20

PNO - Chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai chỉ dấu hiệu mà gần 70% người bệnh mắc phải đều được chẩn đoán mắc ung thư phổi, căn bệnh có tỉ lệ tử vong cao.

Bác sĩ Ngô Gia Khánh thăm khám cho bệnh nhân - ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bác sĩ Ngô Gia Khánh thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ung thư phổi được xem “sát thủ thầm lặng” khi đứng thứ 3 về tỷ lệ tử vong trong các bệnh ung thư tại Việt Nam. Đáng lo ngại, ngay cả những khối u rất nhỏ - chỉ dưới 1cm cũng có tỉ lệ ác tính cao.

TS.BS Ngô Gia Khánh - Trưởng Khoa Phẫu thuật lồng ngực (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, nhiều trường hợp ung thư phổi được phát hiện tình cờ khi người bệnh đi khám các chuyên khoa khác như tim mạch, thần kinh hay chuyển hóa.

Đáng chú ý, các “nốt mờ” kích thước rất nhỏ lại tiềm ẩn nguy cơ cao.

Vị chuyên gia cảnh báo, với các trường hợp có nốt phổi dưới 3cm, tỉ lệ ung thư là gần 70%. Với nốt dưới 1cm, tỉ lệ ác tính lên tới 64,3%

Theo TS.BS Ngô Gia Khánh, quan điểm “đợi u lớn mới mổ” đã không còn phù hợp. Với các tổn thương giai đoạn sớm, phẫu thuật sớm có thể giúp điều trị triệt căn, nhiều bệnh nhân không cần hóa trị bổ trợ.

“Đây là thời điểm vàng để can thiệp. Nếu phát hiện muộn, người bệnh sẽ phải đối mặt với hành trình điều trị khó khăn hơn rất nhiều,” TS. Khánh nhấn mạnh.

Theo TS.BS Ngô Gia Khánh, các nhóm nguy cơ cần được tầm soát định kỳ gồm, nhóm nguy cơ cao do hút thuốc (tiêu chuẩn vàng); từ 50-80 tuổi; đang hút thuốc hoặc đã bỏ trong vòng 15 năm; có tiền sử hút từ 20 “gói-năm” trở lên. Ngoài ra còn có nhóm nguy cơ do môi trường, nghề nghiệp như tiếp xúc lâu dài với amiăng, radon, asen, crom, niken hoặc khí thải diesel.

Những người từng xạ trị vùng ngực, có yếu tố bệnh lý và di truyền, có người thân mắc ung thư phổi, mắc các bệnh phổi mạn tính như COPD, xơ phổi, tiền sử lao phổi... cũng cần tầm soát định kỳ.

Đáng lưu ý, phụ nữ không hút thuốc nhưng tiếp xúc khói thuốc thụ động; người sống, làm việc trong môi trường ô nhiễm, nhiều khói bụi cũng là đối tượng có nguy cơ.

Các chuyên gia nhấn mạnh, một “nốt mờ” nhỏ nếu được phát hiện sớm có thể được điều trị dứt điểm. Ngược lại, sự chủ quan có thể khiến bệnh tiến triển nhanh và phức tạp hơn.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI