Hơn 1.200 tác phẩm tham dự cuộc thi ảnh nghệ thuật “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc”

03/06/2022 - 08:12

PNO - Tác phẩm “Đại hỷ” chụp lễ hằng thuận của 50 cặp vợ chồng là người khuyết tật đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh nghệ thuật “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc”.

 

Hội Nhiếp ảnh TPHCM tặng quà Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM ghi nhận sự hợp tác thành công
Hội Nhiếp ảnh TPHCM tặng quà cho Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM ghi nhận sự thành công ở lần đầu hợp tác tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật về Phật giáo

Chiều 2/6, Hội Nhiếp ảnh TPHCM phối hợp với Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM công bố kết quả cuộc thi ảnh nghệ thuật "Phật giáo đồng hành cùng dân tộc".

Cuộc thi được phát động từ ngày 4/4 đến 9/5/2022, nhân dịp chào mừng 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban tổ chức đã nhận được hơn 1.200 tác phẩm của 118 tác giả từ khắp các tỉnh, thành cả nước gửi về dự thi.

Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM Đoàn Hoài Trung thông báo kết quả cuộc thi Ảnh nghệ thuật Phật giáo đồng hành cùng dân tộc.
Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM Đoàn Hoài Trung thông báo kết quả cuộc thi ảnh nghệ thuật "Phật giáo đồng hành cùng dân tộc"

Qua 5 vòng chấm thi với 3 tiêu chí tiên quyết đảm bảo góc ảnh nghệ thuật, kỹ thuật chụp và chủ đề “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc”, Hội đồng nghệ thuật đã quyết định trao 13 giải thưởng cùng 132 tác phẩm triển lãm.

Cụ thể, tác phẩm Đại hỷ về lễ hằng thuận của 50 cặp vợ chồng là người khuyết tật của tác giả Phạm Minh Giảng được trao giải Nhất. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hồng Nga, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật cuộc thi, cho biết, bức ảnh có góc chụp rất đẹp khi bao trọn quang cảnh các thầy làm lễ cho 50 cặp vợ chồng là người khuyết tật tại chùa Giác Ngộ. “Một hình ảnh thật nhân văn, gây nhiều cảm xúc và thể hiện rõ chủ đề cuộc thi là “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc” đã thuyết phục Hội đồng nghệ thuật cho giải cao nhất” - bà Nguyễn Hồng Nga chia sẻ.

Tác phẩm Đại hỷ của tác giả
Tác phẩm Đại hỷ của tác giả Phạm Minh Giảng

2 giải Nhì thuộc về tác phẩm Ươm mầm của tác giả Đinh Thị Kim Lan và Hiện thực trong hư vô của tác giả Lê Thanh Hoàng Vũ. Còn có 4 giải Ba và 6 giải Khuyến khích.

Tác phẩm Hiện thực trong hư vô
Tác phẩm Hiện thực trong hư vô (Cõi Phật trên cao) chụp một danh thắng trên đỉnh Fansipan của tác giả Lê Thanh Hoàng Vũ đoạt giải Nhì
2-Giải Nhì - ƯƠM MẦM (Cuộc sống xanh vì môi trường xanh) - Đinh Thị Kim Lan
Tác phẩm Ươm mầm (Cuộc sống xanh vì môi trường xanh) của tác giả Đinh Thị Kim Lan đoạt giải Nhì
4-Giải Ba - LỚP HỌC TÌNH THƯƠNG (Kiến thức bên Thầy) - Nguyễn Hữu Tuấn
Giải Ba, tác phẩm Lớp học tình thương (Kiến thức bên Thầy) - Nguyễn Hữu Tuấn
5-Giải Ba - TRẢI NGHIỆM ĐỜI TU (Niềm vui xuống tóc) - Nguyễn Đào Ngọc Thảo
Giải Ba, tác phẩm Trải nghiệm đời tu (Niềm vui xuống tóc) - Nguyễn Đào Ngọc Thảo
6-Giải Ba - MẶT TRỜI TỈNH THỨC (Bình minh trên Chùa Bảo Hải Thông Linh) - Nguyễn Đức Thành
Giải Ba, tác phẩm Mặt trời tỉnh thức (Bình minh trên chùa Bảo Hải Thông Linh) - Nguyễn Đức Thành 
7-Giải Ba - GÓC THANH TỊNH (Chiều tịch dương tại Chùa Bửu Long)-Nguyễn Thanh Hùng Việt
Giải Ba, tác phẩm Góc thanh tịnh (Chiều tịch dương tại chùa Bửu Long) - Nguyễn Thanh Hùng Việt
8-Khuyến khích - THẢNH THƠI GIỮA ĐỜI (Từng bước chân an lạc) - Đinh Thị Kim Lan
Giải Khuyến khích, tác phẩm Thảnh thơi giữa đời (Từng bước chân an lạc) - Đinh Thị Kim Lan
9-Khuyến khích - NGUỒN TIẾP SỰ SỐNG (Hai nhà sư khẩn trương tiếp oxy cho bệnh nhân nhiễm Covid-19)-Ngộ Trí Thuận
Giải Khuyến khích, tác phẩm Nguồn tiếp sự sống chụp lại khoảnh khắc 2 nhà sư khẩn trương tiếp oxy cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 - Ngộ Trí Thuận
10-Khuyến khích - THAY ÁO ĐỨC PHẬT (Nhà sư thay mới áo đức Phật)-Hoàng Nam Thái
Giải Khuyến khích, tác phẩm Thay áo đức Phật - Hoàng Nam Thái
11-Khuyến khích - THIỂN BIỂN (Lắng tâm nghe hải triều âm)-Vũ Đức Lợi
Giải Khuyến khích, tác phẩm Thiền biển (Lắng tâm nghe hải triều âm) - Vũ Đức Lợi
12-Khuyến khích - Ở ĐỜI VUI ĐẠO (Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến) - Giang Sơn Đông
Giải Khuyến khích, tác phẩm Ở đời vui đạo - Giang Sơn Đông
Khuyến khích - ĐÊM TƯỞNG NIỆM (Cầu siêu tập thể các nạn nhân chết vì Covid-19) - Trương Ngọc Bảo
Giải Khuyến khích, tác phẩm Đêm tưởng niệm (Cầu siêu tập thể các nạn nhân qua đời vì COVID-19) - Trương Ngọc Bảo

Lễ trao giải và khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc” sẽ diễn ra vào 17g ngày 13/6 tại Việt Nam quốc tự (quận 10) trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo TPHCM lần X (nhiệm kỳ 2022 - 2027) và kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Các tác phẩm được triển lãm cũng được tập hợp in thành sách ảnh như công trình chào mừng cột mốc ý nghĩa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong năm 2022.

Từ ngày 2 - 7/6, tại Hội Mỹ thuật TPHCM (quận 3) sẽ diễn ra triển lãm giao lưu tác phẩm đồ họa giữa CLB Đồ họa TPHCM và các họa sĩ từ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh.

Khách xem Triển lãm đồ họa giao lưu giữa các họa sĩ TPHCM và tỉnh Tây Ninh - Ảnh: Tô Liên.
Khách xem triển lãm đồ họa giao lưu giữa các họa sĩ TPHCM và tỉnh Tây Ninh - Ảnh: Tô Liên

Triển lãm giới thiệu 62 tác phẩm đồ họa được thực hiện qua các kỹ thuật, chất liệu như: in khắc cao su, in kẽm, khắc gỗ, in nhôm offset, khắc gỗ phá bản, khắc ăn mòn inox, khắc kiếng… Trong đó, có 15 tác phẩm của 9 tác giả tỉnh Tây Ninh. Đặc biệt có các tác phẩm đồ họa khắc cao su là thể loại chất liệu sáng tác mà các họa sĩ Tây Ninh chỉ mới được tiếp cận qua trại sáng tác đồ họa do Hội Mỹ thuật TPHCM tổ chức ở Tây Ninh vừa qua.

Triển lãm gợi mở nhiều phương hướng sáng tác trong đồ họa với các chất liệu phong phú, đa dạng, cũng là hoạt động tạo mối quan hệ giao lưu mỹ thuật giữa TPHCM với các địa phương trong cả nước.

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI