5 việc làm vào đêm trước lễ Phục sinh để có ngày lễ nhẹ nhàng

21/03/2026 - 06:45

PNO - Tổ chức một bữa ăn ngày lễ là một áp lực lớn. Tuy nhiên, việc chuẩn bị có thể giúp việc đón tiếp khách bớt căng thẳng hơn, và thậm chí kéo dài kỳ nghỉ đến tận đêm trước đó, để bạn có thể bắt đầu ngay vào các hoạt động của ngày Chủ nhật.

Dưới đây là những việc bạn nên làm vào đêm trước khi tổ chức tiệc Phục sinh để ngày hôm đó trở nên dễ chịu hơn cho mọi người (bao gồm cả chính bạn).

Kiểm tra nguyên liệu

Bạn có thể tránh việc phải chạy đi mua nguyên liệu bị quên hoặc hỏng vào phút cuối bằng cách kiểm tra nhanh tủ lạnh và tủ đựng thức ăn. Hãy chắc chắn rằng không có nguyên liệu nào bị hỏng hoặc bị hư hại hay bị người khác ăn mất, để đảm bảo bạn có mọi thứ cần thiết trước khi bắt đầu nấu nướng. Đừng cho rằng bạn đã có đủ gia vị và các nguyên liệu bổ sung, hãy kiểm tra lại và lấy chúng ra sẵn. Điều này sẽ giúp bạn yên tâm và tránh những chuyến đi mua sắm vào phút cuối làm cho ngày lễ thêm căng thẳng. Quên thứ gì đó hoặc cần thêm nguyên liệu? Hãy lập danh sách và xem liệu bạn có thể giao việc mua sắm vào phút cuối cho một thành viên trong gia đình, khách mời hoặc dịch vụ giao hàng hay không.

Chuẩn bị bàn ăn

Cho dù bạn chọn cách sắp xếp chỗ ngồi trang trọng hay kiểu tiệc buffet, việc chuẩn bị bàn ăn từ tối hôm trước là một việc nên hoàn thành sớm. Hãy đặt mọi thứ đúng vị trí, đánh dấu các dĩa, chén phục vụ với thẻ hay giấy dán. Điều này giúp bạn biết thức ăn đặt ở đâu và cũng tiện khi nhờ người giúp đỡ trong lúc tiếp khách.

Chuẩn bị giỏ quà Phục sinh

Nếu giỏ quà Phục sinh là truyền thống của gia đình bạn, hãy đảm bảo chúng được chuẩn bị sẵn sàng vào ngày hôm trước khi bạn tổ chức tiệc. Không có lý do gì để làm việc này vào đúng ngày lễ, vì khi đó còn nhiều món ăn phải nấu và khách sắp đến, sẽ rất căng thẳng. Hãy mua hoặc tự làm những thứ bạn định cho vào giỏ quà vài ngày trước lễ Phục sinh, xếp quà vào, gói quà, viết những lời nhắn cá nhân và để chúng sang một bên cho đến giờ tặng quà.

Chuẩn bị món ăn trước

Việc chuẩn bị thức ăn trước khi tiếp khách là một cách tuyệt vời để giảm bớt căng thẳng vào ngày hôm đó (và nếm thử một số món ăn tuyệt vời của bạn). Nhiều món ăn thậm chí còn ngon hơn vào ngày hôm sau, sau khi nước xốt đã thấm và các hương vị hòa quyện. Khi lên thực đơn, chọn một vài món có thể làm trước 1 hoặc 2 ngày như bánh mì cuộn mặn ăn sáng, bánh mì nướng, bánh mousse sô-cô-la mâm xôi.

Lên lịch trình

Các nhà tổ chức sự kiện và dịch vụ ăn uống chuyên nghiệp đều có lịch trình cho ngày diễn ra sự kiện (và cả trước đó). Việc viết ra lịch trình này cũng giúp bạn lên kế hoạch chuẩn bị trong ngày, lịch phục vụ và nhiều hơn nữa. Hãy cân nhắc thời gian bạn muốn nghỉ ngơi, dắt chó đi dạo (hoặc giao việc này cho người khác), tắm rửa, đón tiếp khách, phục vụ món khai vị, món chính, món tráng miệng... Biết được nhịp độ của ngày sẽ giúp mọi việc diễn ra suôn sẻ và giảm bớt căng thẳng. Bạn cũng có thể chuẩn bị danh sách nhạc: khoảng 1 giờ nhạc để chào khách và ăn món khai vị, danh sách mới cho bữa chính, danh sách thư giãn cho giờ ăn tráng miệng và tạm biệt khách.

Thu Phong (theo RS)

Ảnh: Freepik

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI