Nghệ sĩ Minh Dự: Những năng lượng đầu năm mới tốt đẹp nhất, tôi muốn dành cho ba mẹ

24/02/2026 - 06:34

PNO - “So với tết năm ngoái thì năm nay, tôi vẫn có ngày nghỉ nhưng tôi thấy chất lượng mình đem đến cho khán giả từ vai diễn đến kịch bản có đậm đà hơn trước” - nghệ sĩ Minh Dự chia sẻ.

Mùa diễn tết Bính Ngọ này, ngoài “sân nhà” là Sân khấu Thế giới Trẻ, nghệ sĩ Minh Dự còn có trải nghiệm mới khi lần đầu cộng tác với Nhà hát Kịch TPHCM.

Trải nghiệm mới của Minh Dự

Những năm qua, Minh Dự là một trong những gương mặt trẻ nổi bật ở lĩnh vực hài và là cái tên bán vé của Sân khấu Thế giới Trẻ. Tết này, anh tham gia vở Gánh hát về khuyaMật mã cầu cơ. Trong đó, vai bà Sáu nấu bếp của vở Gánh hát về khuya (tác giả - đạo diễn: Gia Bảo) của Minh Dự được khán giả rất yêu thích.

Nghệ sĩ Minh Dự
Vai bà Sáu - có đam mê làm đào hát nhưng cuối cùng chỉ có thể theo đoàn hát nấu bếp - của Minh Dự rất được lòng khán giả trong Gánh hát về khuya - Ảnh: Ngọc Tuyết
Sự biến hóa đa dạng
Sự biến hóa linh hoạt của Minh Dự trong Gánh hát về khuya mang đến nhiều tiếng cười cho người xem - Ảnh: Ngọc Tuyết

Đặc biệt, Minh Dự còn diễn tăng cường cho Nhà hát Kịch TPHCM với vở hài kịch Ra Giêng anh cưới em 2 (tác giả: Lam Tuyền, đạo diễn: nghệ sĩ nhân dân (NSND) Trần Ngọc Giàu). Sau 7 năm, Nhà hát Kịch TPHCM trở lại diễn tết và mời một số diễn viên có sức hút hợp tác nhằm tạo đà thuận lợi cho chặng đường mới. NSND Trần Ngọc Giàu đã gợi ý Nhà hát Kịch TPHCM mời Minh Dự cộng tác.

Tham gia vở Ra giêng anh cưới em 2, Minh Dự vào vai Năm Cự
Tham gia vở Ra Giêng anh cưới em 2, là lần đầu tiên Minh Dự hợp tác với Nhà hát Kịch TPHCM - Ảnh: Ngọc Tuyết

“Tôi muốn trải nghiệm ở nhiều sân khấu để hiểu thêm thị hiếu khán giả các nơi, từ đó trau dồi thêm. Tết này được may mắn sáng đèn liên tục ở 2 điểm diễn thực sự rất vui. Hợp tác với Nhà hát Kịch TPHCM diễn tết ở rạp Công Nhân là làm quen với một môi trường mới, từ khâu âm thanh, ánh sáng cũng phải tập làm quen lại, đều có nhiều điều để mình học hỏi. Ngoài ra, đến với một đơn vị trực thuộc Nhà nước có phong cách làm việc hoàn toàn khác cũng làm cho mình nghiêm túc, kỹ càng hơn trong mọi việc” - Minh Dự chia sẻ.

Những ấm áp trong ngày tết

Minh Dự cho biết, có khoảng thời gian anh chật vật kiếm sống, nhận chạy show tỉnh ngay cả trong đêm giao thừa. “Trên đường về, nhìn thấy pháo bông cũng buồn lắm vì ba mẹ ở nhà cúng kiếng mà lại không có mình. Sau này, tôi nhất quyết không nhận show đêm giao thừa. Mình đi diễn cả năm rồi nên tôi muốn ở nhà cùng gia đình, cúng ông bà tổ tiên trong đêm giao thừa. Sang mùng Một đi thăm nội, ngoại rồi chiều lên sân khấu diễn. Đối với tôi, tết mà không ăn tết tại sân khấu, nó cũng thiếu” - Minh Dự tâm sự.

Minh Dự nhận lì xì của khán giả trong suất diễn Mật mã cầu cơ - Ảnh: Sân khấu Thế giới Trẻ.
Minh Dự nhận lì xì của khán giả trong suất diễn Mật mã cầu cơ - Ảnh: Sân khấu Thế giới Trẻ

Đặc biệt, tết nào Minh Dự cũng mời ba mẹ đi xem kịch để “ba mẹ có tiếng cười đầu năm”. “Tôi nghĩ những năng lượng bình thường mình đã dành cho sân khấu, dành cho đoàn phim rồi, ít có thời gian để làm cho người thân của mình cười. Cho nên, những năng lượng đầu năm mới tốt đẹp nhất, tôi muốn dành cho ba mẹ, có thể làm ba mẹ cười sảng khoái” - Minh Dự chia sẻ.

Minh Dự cho biết, mẹ anh chỉ đơn giản thích coi hài nhưng ba anh lại đòi hỏi cao. “Ba muốn tôi diễn bi, diễn vai phản diện, diễn vai đau khổ, đủ hết. Như ba tôi thích sự hóa thân đa chiều, khác biệt của tôi trong vở Bóng đàn ông (hay Lỡ nhớ lầm thương). Bây giờ, diễn cái gì, nhận vai gì, kịch bản gì, ngoài nghĩ tới khán giả của mình, tôi còn nghĩ tới ba mẹ, để ba mẹ có thể đi coi và tự hào. Còn có thầy Hữu Châu của tôi nữa, tôi luôn mời thầy đi coi tất cả các vai diễn của mình, cho nên ngay từ lúc tập cũng phải tập đàng hoàng” - Minh Dự cho hay.

Sẽ bảo vệ luận văn thạc sĩ trong năm mới

Chia sẻ về kế hoạch trong năm 2026, Minh Dự cho biết, mình đang cùng giảng viên hướng dẫn chỉnh sửa giai đoạn cuối luận văn thạc sĩ, sẵn sàng cho việc bảo vệ luận văn vào khoảng tháng 5 - 6/2026. Minh Dự theo học thạc sĩ ngành Văn học Trường đại học Văn Hiến 2 năm qua và chọn đề tài luận văn về kịch bản văn học của tác giả Kim Cương.

Minh Dự chia sẻ
Minh Dự phát biểu tại tọa đàm Kỳ nữ Kim Cương với thoại kịch miền Nam - Ảnh: Ngọc Tuyết

“Tôi xuất thân từ ngành văn nhưng lại đang hoạt động trong lĩnh vực sân khấu kịch nói cũng gần 10 năm rồi. Tôi quyết định phải làm một đề tài gì đó liên quan trực tiếp công việc, tới niềm đam mê kịch nói của mình. Sau khi lục tìm những công trình nghiên cứu, tôi thấy chưa có đề tài về kịch bản văn học của tác giả Kim Cương, tôi nhất quyết phải làm cho bằng được công trình này” - Minh Dự cho biết.

Nhờ sự kết nối của thầy mình là nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, Minh Dự đã xin được kịch bản văn học 3 tác phẩm kinh điển là Lá sầu riêng, Bông hồng cài áoHuyền thoại mẹ để đưa vào công trình nghiên cứu.

“Tôi đã dành hơn nửa năm để đọc các kịch bản văn học tiếp cận được. Đọc kỹ từng câu từng chữ, thậm chí bất chợt nhắc tới tác phẩm nào là tôi nhớ luôn vài câu kinh điển trong kịch bản của cô Kim Cương. Tôi cũng đọc tài liệu nước ngoài và sách lý luận văn học kịch để tìm hiểu những thành tố tạo nên một kịch bản văn học chất lượng… Tôi mong ngoài diễn xuất, còn có thể phát triển thêm nhiều khả năng cho nghề nghiệp của mình” - Minh Dự nói.

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI