Ứng phó vi rút chikungunya

08/08/2025 - 07:16

PNO - Do chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho chikungunya nên việc điều trị chủ yếu là làm giảm nhẹ triệu chứng thông qua nghỉ ngơi, uống nhiều nước và dùng thuốc giảm đau.

Dù chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nhưng tỉ lệ tử vong do vi rút chikungunya còn khá thấp - ẢNH MINH HỌA: ECDC
Dù chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nhưng tỉ lệ tử vong do vi rút chikungunya còn khá thấp - Ảnh minh hoạ: ECDC

Chikungunya là bệnh do vi rút lây truyền qua vết đốt của muỗi Aedes aegypti - cũng là tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết, sốt vàng da và Zika.

Các triệu chứng của căn bệnh này bao gồm đau đầu, sốt, ớn lạnh, buồn nôn, nôn, đau khớp, đau lưng. Bệnh hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu nên đang lây lan nhanh ở nhiều nước trên thế giới.

Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC), từ đầu năm 2025 đến nay, thế giới đã ghi nhận khoảng 240.000 ca nhiễm vi rút chikungunya và 90 ca tử vong tại 16 quốc gia. Vi rút này đang lan rộng tại châu Á, châu Phi, châu Âu, Mỹ Latin và khu vực Ấn Độ Dương.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đợt bùng phát hiện tại bắt đầu từ đầu năm 2025 với các ổ dịch lớn tại các đảo ở Ấn Độ Dương như La Réunion, Mayotte và Mauritius.

Cuối tháng Bảy, WHO đã kêu gọi thế giới hành động khẩn cấp để ngăn chặn sự trở lại của dịch bệnh khi các đợt bùng phát mới đang lan rộng ở nhiều đảo quốc châu Phi. Tại châu Âu, WHO bày tỏ lo ngại trước tình trạng “nhập khẩu” ca bệnh từ các nước có dịch.

Theo ECDC, châu Mỹ hiện là khu vực ghi nhận số ca nhiễm chikungunya cao nhất toàn cầu tính đến giữa tháng 7/2025, trong đó: Brazil có 185.553 ca, Bolivia - 4.721 ca, Argentina - 2.836 ca và Peru - 55 ca. Tại Trung Quốc, bệnh đã xuất hiện ở ít nhất 12 thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông, ngoài Phật Sơn. Những ngày qua Hồng Kông đã xác nhận các ca nhiễm chikungunya đầu tiên sau 6 năm. Trong đó có một bé trai bị nhiễm vi rút sau khi trở về từ Phật Sơn.

Các chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu toàn cầu, môi trường đô thị tù đọng cùng nhiệt độ và độ ẩm tăng cao, đang tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sôi, làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch.

Ông Peter Marks - quan chức cấp cao của Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ - cho biết, việc nhiễm vi rút chikungunya có thể dẫn đến bệnh nặng và các vấn đề sức khỏe lâu dài, đặc biệt ở người lớn tuổi và người có bệnh lý nền. Thông thường, bệnh nhân có thể tự hồi phục trong 1 tuần. Tuy nhiên, các cơn đau khớp có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Do chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho chikungunya nên việc điều trị chủ yếu là làm giảm nhẹ triệu chứng thông qua nghỉ ngơi, uống nhiều nước và dùng thuốc giảm đau.

Trước xu hướng tăng nhanh và lan rộng của vi rút, ECDC cho rằng cần đặc biệt chú ý, nhưng cũng không nên lo lắng quá mức vì tính đến hiện tại, tỉ lệ tử vong do vi rút này vẫn thấp. Những người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng bao gồm trẻ sơ sinh, người già, những người có bệnh lý nền như tim mạch hoặc tiểu đường cần đặc biệt chú ý.

Nhật Minh (theo WHO, Euronews, NY Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI