Tuần lễ Thời trang Việt Nam Thu Đông 2014: Sức trẻ làm nên bất ngờ

10/05/2014 - 10:30

PNO - PN - Tuần lễ Thời trang Việt Nam (FW) Thu-Đông 2014 đánh dấu sự kiện FW tròn 12 năm tuổi. Diễn ra trong bốn đêm (từ 11-14/5) tại Hà Nội, có 17 nhà thiết kế (NTK) tham dự, với 800 mẫu trang phục, FW lần này được NTK Minh Hạnh hứa hẹn...

edf40wrjww2tblPage:Content

Tuan le Thoi trang Viet Nam Thu Dong 2014: Suc tre lam nen bat ngo

Mỗi NTK gửi 40-45 bộ trong bộ sưu tập tham gia FW. Có thể kể Văn Hiền với chất liệu polyeste có dán màng, mặc được nhiều mùa, vừa thông thoáng vừa giữ nhiệt; Quang Nhật (quán quân Fashion Star) chọn vải sari, một loại cotton sợi đay mới của Ấn Độ, có giá thành rẻ. Bích Hà chọn vải dạ xử lý bằng kỹ thuật 3D với khuynh hướng áo và quần suôn, mặc nhiều mùa. Hồng Vương làm trang phục văn phòng cho Thu-Đông trên vải lưới, ngoài tính năng thông thoáng còn tạo nếp gấp để bộc lộ đường cong cơ thể. Chula đã 10 năm gắn bó với Hà Nội, là NTK nước ngoài luôn biết tận dụng chất liệu Việt Nam. Charming Lys dùng chất liệu cao cấp, để thực hiện bộ sưu tập lấy cảm hứng từ vẻ đẹp bí ẩn của các geisha. Hoa hậu Ngọc Hân tham gia FW với tư cách một NTK và được NTK Minh Hạnh dành cho những lời ưu ái: “Khi một hoa hậu làm NTK tôi ngại lắm, tôi sợ mang tiếng cho giới thiết kế. Nhưng, Ngọc Hân đã thuyết phục tôi, với những đường cắt điêu luyện và chuyên nghiệp cho sản phẩm cao cấp, cô ấy đã có thể đứng chung vào hàng ngũ các NTK chuyên nghiệp”...

Điều đáng quý là các NTK trẻ rất biết tận dụng các vốn quý trong dân gian để đưa vào các chi tiết phụ kiện, ví dụ như nữ trang làm từ gỗ, do người thợ chạm giỏi nhất Huế thực hiện; những chiếc túi được thuộc từ da cá do những người thợ Việt Nam làm thủ công. Ở một số bộ sưu tập, sức trẻ hiện rõ ở tính đa dạng và sự sinh động của trang phục (có thể là áo, là váy, hoặc nón - tùy theo vận dụng của người mặc). Triết lý sống của người trẻ cũng được bộc lộ qua thời trang, với sự tương phản quyết liệt giữa mới - cũ; cái nhìn về một đời sống luôn vui vẻ và mơ mộng… Ngoài NTK Minh Hạnh và Chula, 15 NTK còn lại đều có tuổi đời rất trẻ. “Hầu hết các bạn đều sử dụng chất liệu thế hệ mới. Trong bối cảnh kinh tế suy thoái, quan điểm về thời trang cũng thay đổi theo, những sản phẩm phải có tính sử dụng lâu dài hơn. Bên cạnh đó, nhu cầu về thời trang cao cấp lại được đẩy mạnh. Tất cả những bộ sưu tập của FW lần này đều đáp ứng mặt này hay mặt khác của những tiêu chí đó” - NTK Minh Hạnh nhận xét.

 Quỳnh Lam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI