Tận hưởng cuộc sống theo cách ít tốn kém nhất

03/05/2026 - 07:15

PNO - Đặt mục tiêu mua nhà, tôi cũng bắt đầu lên kế hoạch tiết kiệm - không phải kiểu thắt lưng buộc bụng mà tận hưởng cuộc sống theo cách ít tốn kém.

Tôi tự nấu ăn tại nhà để vừa tiết kiệm, tốt cho sức khỏe, vừa dạy con việc nhà - Ảnh minh họa:magnific
Tự nấu ăn tại nhà vừa tốt cho sức khỏe, vừa tiết kiệm, lại là cơ hội để tôi dạy con làm việc nhà - Ảnh minh họa: magnific

Để tiết kiệm, tôi không cắt giảm mà đặt hạn mức chi tiêu, không mua những thứ ít sử dụng hay mua theo cảm hứng. Một số món, tôi chọn mua đồ đã sử dụng, như vậy vừa tiết kiệm, lại giúp kéo dài vòng đời của sản phẩm, bảo vệ môi trường. Khoản giải trí tôi không cắt giảm mà chi tiêu có kế hoạch, chi tiêu thông minh.

Mua sắm thông minh

Tôi không ngừng mua sắm mà chuyển qua tiêu dùng có kế hoạch, mua sắm theo nhu cầu thay vì cảm xúc, đồng thời quản lý tài chính hiệu quả để tiết kiệm chi phí. Với việc mua sắm, tôi đặt ra một số quy tắc.

Mua đồ chất lượng: Tôi không tiết kiệm kiểu mua đồ giá rẻ mà là mua đồ đắt tiền, chất lượng để có thể dùng được lâu, không phải thường xuyên thay mới, như vậy chỉ tốn kém 1 lần.

Mua sản phẩm trái mùa: Để tiết kiệm, tôi sẽ mua máy lạnh vào mùa đông vừa rẻ vừa nhận được nhiều ưu đãi.

Mua hàng số lượng lớn và mua vào những đợt giảm giá: Với những thứ dùng nhiều, như sản phẩm giặt tẩy hay đồ làm bếp, tôi thường mua số nhiều, vì như vậy sẽ rẻ hơn. Tôi cũng canh mua vào những đợt giảm giá. Như nước giặt, tôi mua 1 lần dùng cho 6 tháng, vừa rẻ, lại còn tiết kiệm thời gian.

Mua hàng trong khung giờ khuyến mãi: Có một số siêu thị sẽ giảm giá thực phẩm gần một nửa trong khung giờ vàng, giờ khuyến mãi vào cuối ngày. Mua sắm cách này sẽ tiết kiệm được không ít (tất nhiên là phải chọn đồ còn tươi ngon).

Làm thẻ thành viên để hưởng khuyến mãi: Có nhiều chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho khách hàng có thẻ thành viên, tôi làm thẻ để có thể mua hàng giá rẻ hơn. Tôi cũng dùng thẻ quà tặng, phiếu giảm giá để mua hàng (mỗi lần giảm không nhiều nhưng góp gió thành bão).

Nấu ăn tại nhà để tiết kiệm

Tôi không còn ăn ngoài thường xuyên mà tự nấu ăn. Như vậy, tôi có thể nấu nướng vừa đủ ăn và chọn được thực phẩm tươi ngon, giàu dinh dưỡng. Tôi cũng học cách kết hợp thực phẩm để không phải tốn công sức chế biến mà lại tiết kiệm được kha khá tiền. Ví dụ, hôm đó ăn thịt gà, tôi sẽ làm món gà kho, canh gà nấu nấm hoặc bí xanh mà không bày ra mua 2, 3 loại thịt hay mua thêm tôm để nấu canh.

Tôi nghiên cứu lên thực đơn cho cả tuần để đổi món cho đỡ ngán, thiết kế bữa ăn hầu hết là cá, vừa rẻ lại tốt cho sức khỏe.

Về cách chế biến, tôi cũng không nấu nướng cầu kỳ, chiên xào nhiều mà chuộng hấp, luộc. Với rau củ, tôi chọn loại rau củ có thể ăn sống.

Nấu ăn tại nhà cũng là dịp để tôi gắn kết tình cảm với con cái, dạy con làm việc nhà cũng như trân trọng thức ăn.

Du lịch, giải trí ít tốn kém

Nhiều người nghĩ rằng, tiết kiệm đồng nghĩa với việc cắt hết các khoản giải trí, vui chơi và sống kham khổ. Tôi không nghĩ vậy. Tôi chọn du lịch tiết kiệm như đi chơi gần và đi về trong ngày đỡ tốn kém. Tôi cũng không du lịch mùa cao điểm. Nếu đi tour, tôi tham khảo tour giá rẻ của hãng du lịch uy tín. Khi đi du lịch, thứ gì có thể mang theo thì mang, như mang theo bình nước, ở một số nơi, có thể hứng nước tinh khiết từ vòi, không tốn tiền mua nước suối.

Tôi cũng không cắt giảm những buổi đi xem phim, chỉ là không xem vào những ngày cuối tuần. Các hệ thống rạp sẽ có 1 ngày vàng trong tuần, xem phim vào ngày có thể tiết kiệm 20-30%. Ngoài ra, tôi cũng làm thẻ thành viên, như vậy sẽ được giảm giá rất nhiều.

Tôi vẫn gặp gỡ bạn bè uống cà phê nếu có dịp mà không còn "ngồi quán mỗi ngày" như trước. Điều này giúp tôi bớt tốn tiền nhưng vẫn có thể giữ liên lạc, phát triển tình bạn, các mối quan hệ.

Hải Xuân (phường Trảng Dài, TP Đồng Nai)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI