Trực giác của cha mẹ giúp bảo vệ sức khỏe cho con

07/06/2025 - 22:49

PNO - Một nghiên cứu mới đây phát hiện, trực giác của cha mẹ có thể dự đoán bệnh tình nghiêm trọng ở con trẻ tốt hơn so với việc căn cứ vào những dấu hiệu sinh tồn.

Trực giác của cha mẹ có thể là chỉ dấu quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của con - Nguồn ảnh minh họa: Rawpixel/Getty Images/iStock
Trực giác của cha mẹ có thể là chỉ dấu quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của con - Nguồn ảnh minh họa: Rawpixel/Getty Images/iStock

Trực giác của cha mẹ

Nghiên cứu dựa vào phân tích dữ liệu từ gần 190.000 lượt khám cấp cứu cho trẻ em tại một bệnh viện ở Melbourne, Úc, cho thấy, khoảng 4,7% cha mẹ lo ngại về tình trạng bệnh của con đang xấu đi.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện mối quan tâm của người chăm sóc về tình trạng xấu đi về mặt lâm sàng có liên quan đáng kể đến nhu cầu nhập viện chăm sóc tích cực (ICU) và thở máy.

Cụ thể, trẻ em có khả năng cần chăm sóc tích cực cao gấp 4 lần nếu cha mẹ cảm thấy lo ngại. Không chỉ vậy, sự lo lắng của cha mẹ có khả năng dự đoán tốt hơn về nhu cầu chăm sóc tích cực so với các bất thường về dấu hiệu sinh tồn, bao gồm nhịp tim không đều, kiểu thở hoặc huyết áp.

Trong gần 1/5 trường hợp, cha mẹ đã lên tiếng về tình trạng sức khỏe của con mình xấu đi trước khi các dấu hiệu sinh tồn phản ánh bất kỳ sự suy yếu nào. Nhìn chung, con cái của những người chăm sóc báo cáo tình trạng bất an cao có xu hướng “bệnh nặng hơn, có nhiều khả năng phải nhập viện nội trú và nằm viện lâu hơn khoảng 3 lần”.

Tiến sĩ Erin Mills - nhà nghiên cứu về khoa học lâm sàng tại Đại học Monash (Úc) - nhận xét: “Cha mẹ là một phần của nhóm chăm sóc. Chúng tôi muốn mọi bệnh viện nhận ra điều đó và trao cho họ quyền được lên tiếng”.

Theo trang Parents.com, trực giác của cha mẹ là “ý tưởng giúp đưa ra quyết định mà không cần lý luận phân tích”. Một số nhà khoa học thần kinh tin rằng những trải nghiệm cảm xúc trong quá khứ có thể định hình trực giác. Thêm vào đó, cha mẹ, đặc biệt là các bà mẹ, có thể nhạy cảm hơn với các tín hiệu từ con mình.

Nhà nhân chủng học Sarah Hrdy cho biết: “Ưu tiên hàng đầu của một bà mẹ thường là đảm bảo con mình được an toàn và cô ấy dễ cảm nhận điều gì bất thường ở mức độ nhỏ nhất”.

Những phát hiện của nghiên cứu nói trên được công bố tại các cơ sở dịch vụ y tế công cộng (NHS) ở Anh, trao cho bệnh nhân và gia đình họ quyền được có ý kiến ​​y tế khẩn cấp về tình trạng của bệnh nhân. Chương trình này được đặt theo tên của Martha Mills - một bệnh nhi qua đời ở tuổi 13 vì nhiễm trùng huyết tại một bệnh viện ở London vào năm 2021.

Cha mẹ của Martha đã “nhiều lần nêu lên mối lo ngại” về tình trạng xấu đi của con gái họ nhưng bị các bác sĩ bỏ qua. Phía điều tra kết luận: Martha có nhiều khả năng sẽ sống sót nếu bác sĩ nhận ra các dấu hiệu cảnh báo về tình trạng sức khỏe và chuyển cô bé đến phòng chăm sóc đặc biệt sớm hơn.

Tránh áp lực về bản năng làm mẹ cho phụ nữ

Cả cha và mẹ đều có khả năng nuôi dạy con như nhau. Nhưng nếu một người mẹ không yêu con mình ngay từ cái nhìn đầu tiên (thường gặp ở 40% các bà mẹ sinh con lần đầu), không hiểu tiếng khóc của con, không biết cách bế, cho con ăn hoặc dỗ con ngủ, người mẹ ấy có thể cảm thấy xấu hổ. Một số phụ nữ (và nam giới) cũng có thể thấy thời kỳ mới sinh không được tươi đẹp như họ tưởng tượng và có thể cảm thấy tội lỗi. Những cảm xúc tiêu cực có thể dẫn đến tự trách và trầm cảm.

Theo trang Business Insider, các bậc cha mẹ thuộc thế hệ Y (1981-1996) và thế hệ Z (1997-2012) đặc biệt cảm thấy khó khăn khi phải đối mặt với chi phí chăm sóc trẻ em cao hơn so với thế hệ trước và nhiều người cảm thấy bị cô lập. Tình trạng quá tải thông tin trong không gian số mà một số phụ huynh đang gặp phải cũng khiến trực giác của cha mẹ dễ bị lung lay, xáo trộn.

Tiến sĩ Catherine Monk - giáo sư tâm lý y khoa tại Trung tâm Y khoa, Đại học Columbia (Mỹ) - chia sẻ: “Điều quan trọng là cha mẹ phải nhớ rằng việc nuôi dạy con hoàn toàn là một hành vi học được, với những ảnh hưởng đáng kể từ quá khứ và rất nhiều cơ hội để tiếp thu, rèn giũa ở hiện tại”.

Linh La (theo Metro, Business Insider, Healthline, The Week, The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI