Âm nhạc giúp tăng cường trí nhớ cho các nạn nhân đột quỵ

05/05/2025 - 07:56

PNO - Không thể nhận ra mẹ mình nhưng Summer Clarke, cô gái trẻ bị đột quỵ, có thể hát những bài hát yêu thích của mình trong quá trình phục hồi

Hình ảnh Summer Clarke trước và sau khi bị đột quỵ - Ảnh: Facebook
Hình ảnh Summer Clarke trước và sau khi bị đột quỵ - Ảnh: Facebook

Summer Clarke (hiện 26 tuổi) từng bị đột quỵ ở tuổi 24 và được cho là chỉ có 10% cơ hội sống sót, đã phục hồi kì diệu. Nữ bệnh nhân cho biết cô có thể hát trước khi biết nói trong quá trình hồi phục.

Cụ thể, Clarke, đến từ thành phố Manchester ở Vương quốc Anh, đã sống sót sau khi rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng gặp phải những biến chứng nghiêm trọng, bao gồm cả việc phải học nói và đi. Tuy nhiên, cô có thể hát những bài hát yêu thích của mình, từng chữ một, thậm chí trước khi cô có thể nhận ra mẹ mình.

Clarke không phải là người duy nhất. Trong cuộc thăm dò mới của Hiệp hội Đột quỵ, tổ chức từ thiện hàng đầu về đột quỵ của Vương quốc Anh, đã tiết lộ rằng 35% những người sống sót sau đột quỵ có thể hát tốt hơn nói trong những tuần và tháng đầu, sau cơn đột quỵ.

Cuộc khảo sát 1.000 người đã bị đột quỵ cho thấy 33% người mất khả năng nói sau cơn đột quỵ. Trong đó, khoảng 26% cho biết họ có thể hát hoặc ngâm nga trước khi biết nói, 61% cho biết âm nhạc giúp cải thiện kỹ năng giao tiếp và trí nhớ của họ sau cơn đột quỵ.

Juliet Bouverie, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Đột quỵ, cho biết: “Ca hát có thể là một công cụ hữu hiệu trong quá trình phục hồi sau đột quỵ đối với những người gặp khó khăn trong giao tiếp. Vì âm nhạc và ca hát được xử lý ở một phần khác của não so với ngôn ngữ, nên một số người gặp vấn đề về giao tiếp thấy rằng họ có thể hát dễ dàng, mặc dù việc nói lại khó khăn".

Hiện nay có hơn 1,4 triệu người sống sót sau đột quỵ ở Anh và con số này đang ngày càng tăng lên.

Thu Hương (theo DPA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI