TPHCM: Đề xuất lấy tên cố giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thiện Thành đặt tên đường mới

04/12/2020 - 11:42

PNO - Hội đồng đặt, đổi tên đường thành phố đề xuất bổ sung quỹ tên đường, đặt tên cho 224 tuyến đường của TPHCM.

Sau khi nhận đơn đề xuất về việc bổ sung, đặt tên đường mới do Hội đồng đặt, đổi tên đường thành phố trình lên, Uỷ ban nhân dân TPHCM đồng ý 2 vấn đề: bổ sung quỹ tên đường và đặt tên đường mới.

Cụ thể, về việc bổ sung quỹ tên đường, UBND thành phố đồng ý bổ sung vào quỹ tên đường thành phố 4 nhân vật lịch sử: GS. TS Nguyễn Thiện Thành; NSND Thái Ly; Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Truyền; Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị So.

UBND cũng đồng ý về việc xem xét đặt tên đường cho 224 tuyến đường mới tại quận 1, 2, 3, 7, 9, 12, quận Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức, huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi.

Trong nhóm 4 nhân vật được bổ sung vào quỹ tên đường, trong đó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thiện Thành (1919 – 2013) quê ở Trà Vinh. Ông tốt nghiệp trường Thuốc, làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai. 

Năm 1945, khi Cách Mạng Tháng Tám nổ ra, ông tích cực tham gia vào các cuộc đấu tranh đòi lại chính quyền.

Tháng 10/1945, ông tình nguyện Nam tiến, tham gia phụ trách quân y khu V. Tại đây, ông xây dựng đội ngũ phẫu thuật phục vụ cho mặt trận Bô Keo.

Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thiện Thành (giữa) lúc sinh thời
Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thiện Thành (giữa) lúc sinh thời. Ảnh: VGP

Sau đó là đội trưởng Đội phẫu thuật A, đảm bảo quân y phía Bắc - mặt trận Thừa Thiên Huế. Năm 1950, trên đường công tác về tỉnh Trà Vinh, ông bị địch bắt, áp giải qua nhiều nhà lao. Trong quá trình bị giam giữ, nhờ sách báo do người lính viễn chinh mua giúp, bác sĩ Nguyễn Thiện Thành đọc được bài báo nói về hiệu quả khi áp dụng phương pháp Filatov trong chữa bệnh. Sau khi được thả tự do, ông áo dụng phương pháp đã đọc được trong công tác khám, chữa bệnh cho nhiều binh lính và nhận lại nhiều kết quả bất ngờ.

Năm 1954 ông được nhà nước cử đi học thêm về chủ đề học thuyết Pavlov tại Viện thần kinh cao cấp của Liên Xô. Tại trường, sau khi bảo vệ thành công luận án Phó tiến sĩ Y khoa, ông ở lại, tiếp tục nghiên cứu thêm một thời gian trước khi về nước.

Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thiện Thành từng kinh qua nhiều vai trò quan trọng trong các tổ chức, đơn vị hoạt động thuộc ngành y như Chủ tịch Hội đồng Sức khoẻ Trung ương, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, chủ nhiệm bộ môn Tích tuổi học (Lão khoa) tại Trường Đại học Y dược TPHCM... Giáo sư Nguyễn Thiện Thành được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động vào năm 1985, danh hiệu Thầy thuốc nhân dân vào năm 1989.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn TPHCM sẽ được đặt tên.
Nhiều tuyến đường trên địa bàn TPHCM sẽ được đặt tên.

Việc đặt tên đường đã thông qua 3 bước gồm: Sở Văn hoá và Thể thao phối hợp với Sở Giao thông thành phố và các quận huyện khảo sát các tuyến đường cụ thể, lấy thông số về độ dài, lộ giới...; Hội đồng đặt, đổi tên đường thành phố tổ chức lấy ý kiến của các thành viên về việc đặt tên đường mới; việc đặt tên đường phải được thực hiện đúng theo quy định tại Mục 1,2 phần VI Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ban hành ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI