Tổng thống Obama chủ trì các sự kiện ngày Chiến thắng phát xít Đức

10/05/2015 - 17:48

PNO - PN - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chủ trì các sự kiện ngày Chiến thắng, người Mỹ và phương Tây gọi là VE Day và được tổ chức vào ngày 8/5, tại thủ đô Washington, đánh dấu kỷ niệm lần thứ 70 đánh bại phát xít Đức trong Thế...

Tong thong Obama chu tri cac su kien ngay Chien thang phat xit Duc

Tong thong Obama chu tri cac su kien ngay Chien thang phat xit Duc

Một chiếc Siêu pháo đài Boeing B-29 bay qua Đài tưởng niệm Washington - Ảnh: AFP

Tổng thống Obama đã ca ngợi các cựu chiến binh và những người tham gia vào cuộc chiến, đặc biệt là phụ nữ, và gọi họ là một thế hệ "đã cứu thế giới".

Trong gần một giờ đồng hồ, các máy bay chiến đấu thời Thế chiến II gầm rú trên bầu trời Washington, tượng trưng cho các trận đánh then chốt trong cuộc chiến đã cướp đi mạng sống của hơn 40 triệu người trong sáu năm chiến tranh. Hàng ngàn người tham dự sự kiện trọng đại này.

Nhiều lễ hội đường phố diễn ra ở Anh và châu Âu khi Đức quốc xã đầu hàng ngày 8/5/1945, khép lại sáu năm chiến tranh trên quy mô toàn cầu.

Tong thong Obama chu tri cac su kien ngay Chien thang phat xit Duc

Tong thong Obama chu tri cac su kien ngay Chien thang phat xit Duc

Những người tái hiện Thế chiến II chào cờ - Ảnh: Getty Images

Trước đó, trong bài phát biểu hàng tuần trên đài phát thanh và phát trực tuyến trên internet, Tổng thống Obama đặc biệt vinh danh những phụ nữ "đã thay thế những người đàn ông ở hậu phương”, nhiều người làm việc trong các nhà máy để hỗ trợ cuộc chiến. Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi người dân nước này tiếp tục đứng về phía các đồng minh ở châu Âu "đại diện cho các giá trị chung của chúng ta".

"Đây là thế hệ thực tế đã cứu thế giới, chấm dứt chiến tranh và đặt nền tảng cho hòa bình”, ông Obama nói trong bài diễn văn của mình, được phát sớm hơn một ngày để trùng với ngày kỷ niệm VE Day ở châu Âu.

"Chúng ta sẽ mãi mãi biết ơn những gì những con người này, cả đàn ông và phụ nữ, đã làm, biết ơn vì ân sủng hào hiệp họ đã thể hiện ở một trong những giờ phút đen tối nhất của chúng ta”, ông Obama nói.

Tong thong Obama chu tri cac su kien ngay Chien thang phat xit Duc

Tong thong Obama chu tri cac su kien ngay Chien thang phat xit Duc

Một nhóm phụ nữ mặc trang phục đại diện cho các lực lượng Đồng Minh đứng bên ngoài Nhà thờ Madeleine trong VE Day ở Paris - Ảnh: Getty Images

Theo AFP, khoảng 10.000 người dự kiến có mặt tại sự kiện VE Day ở Washington, trong đó có 300-500 các cựu chiến binh đến nay còn sống của Thế chiến II.

Cùng ngày, các sự kiện trọng thể kỷ niệm ngày Chiến thắng cũng được tiến hành trên toàn thế giới. Tại Anh, sau một đêm chờ kết quả bầu cử, các nhà lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền đã tham dự một lễ kỷ niệm tại đài kỷ niệm chiến thắng ở London.

Tong thong Obama chu tri cac su kien ngay Chien thang phat xit Duc

Một phụ nữ phất cao lá cờ Mỹ trong lễ kỷ niệm VE Day ở London - Ảnh: Getty Images

Ở Reims, thủ phủ của vùng rượu sâm banh của Pháp, nơi người Đức ký đầu hàng Đồng Minh, đã diễn ra 4 ngày đầy ắp các sự kiện lịch sử. Đại lộ Champs Elysees ở Paris được đóng cửa để cử hành lẽ mừng chiến thắng tại mồ người lính vô danh dưới chân Khải hoàn môn.

Ở Đức, các quan chức đã tập trung tại tòa nhà quốc hội Reichstag ở Berlin để đánh dấu sự kết thúc của chiến tranh trong một lễ kỷ niệm kéo dài một giờ.

THIỆN ĐẠO
(Theo BBC, CNN)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI