Tổng thống Hàn Quốc nói tình trạng tự tử không ngừng tăng là 'thảm họa xã hội'

21/08/2025 - 17:36

PNO - Ngày 21/8, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh tỷ lệ tự tử cao dai dẳng của Hàn Quốc là một "thảm họa xã hội", ông đã yêu cầu các cơ quan chính phủ phải thay đổi cách tiếp cận phòng ngừa tình trạng này.

Tổng thống Lee Jae Myung tổ chức một cuộc họp với các trợ lý hàng đầu tại văn phòng tổng thống ở Yongsan, trung tâm Seoul, hôm thứ Năm. (Yonhap)
Tổng thống Lee Jae Myung tổ chức một cuộc họp với các trợ lý hàng đầu tại văn phòng tổng thống ở Yongsan, trung tâm Seoul để bàn về vấn đề tự tử - Ảnh: Yonhap

Phát biểu tại một cuộc họp với dại diện các bộ ngành, Tổng thống Lee Jae Myung lưu ý rằng con số gần 14.000 người đã tự sát vào năm 2023 là một thảm họa. Con số này cao gấp đôi tỷ lệ trung bình của các quốc gia khác là thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Ông Lee cảnh báo trong năm 2024 và 2025, con số này có thể tăng hơn nữa dù ở các quốc gia khác đang có xu hướng giảm.

"Trong hơn 20 năm, chúng ta đã mang theo mình sự kỳ thị là quốc gia đứng số 1 về tỷ lệ tự tử trong số các nước OECD", ông Lee nói.

Tổng thống Hàn Quốc đã yêu cầu các cơ quan bộ ngành trong chính phủ cần phải có những giải pháp mới nhằm ngăn chặn con số này. "Chúng ta thảo luận về các biện pháp đối phó với tỷ lệ sinh thấp nhưng lại bỏ bê những người tự tử, đó là một mâu thuẫn. Điều này không có gì khác ngoài việc từ bỏ trách nhiệm của nhà nước" - ông nói.

Tổng thống Lee kêu gọi cần phải có một sự thay đổi lớn. Ông đề xuất thành lập một cơ quan liên bộ riêng cho chính sách phòng chống tự tử và sức khỏe tâm thần, cùng với các nguồn lực và nhân lực lớn hơn.

Nhận xét của Tổng thống Lee Jae Myung được đưa ra một ngày sau khi một lính cứu hỏa ở độ tuổi 30 chết có thể do tự tử. Người lính này đã tham gia các hoạt động cứu hộ trong vụ giẫm đạp ở Itaewon năm 2022. Anh này đã chiến đấu với chứng trầm cảm kể từ thảm kịch xảy ra.

Thảo Nguyễn (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI