Người Mỹ ngày càng ngại đọc sách

21/08/2025 - 14:44

PNO - Tỉ lệ người đọc sách giải trí hằng ngày đã giảm từ 28% (2003) xuống còn 16% (2023), làm dấy lên nhiều lo ngại về khoảng cách giáo dục và xã hội.

Văn hóa đọc đang dần mai một khi mọi người quen với nội dung hình ảnh và âm thanh ngắn trên mạng xã hội - Ảnh minh họa: Yonhap
Văn hóa đọc đang dần mai một khi mọi người quen với nội dung hình ảnh và âm thanh ngắn trên các nền tảng số - Ảnh minh họa: Yonhap

Một nghiên cứu mới do Đại học Florida (Mỹ) và University College London (Anh) phối hợp thực hiện cho thấy, thói quen đọc sách của người trưởng thành tại Mỹ đang thay đổi đáng báo động. Tỉ lệ người đọc sách giải trí hằng ngày đã giảm từ 28% vào năm 2003 xuống còn 16% vào năm 2023.

Nghiên cứu cũng chỉ ra những khoảng cách đáng lo ngại trong thói quen đọc sách dựa trên trình độ học vấn, thu nhập, chủng tộc và giới tính. Cụ thể, người có bằng đại học có xu hướng đọc sách giải trí nhiều gấp 3 lần so với người có bằng tốt nghiệp trung học trở xuống.

Tương tự, nhóm người da trắng, phụ nữ và người có thu nhập cao có thời gian đọc sách nhiều hơn so với người da màu, nam giới và người có thu nhập thấp. Một khảo sát năm 2023 cho thấy, 46% người Mỹ không đọc hết bất kỳ cuốn sách nào, hơn một nửa trong số đó chưa có bằng đại học.

Các chuyên gia nhận định, việc giảm thói quen đọc sách không chỉ là vấn đề giải trí đơn thuần mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, phúc lợi xã hội và trình độ dân trí.

Giáo sư Gloria Mark từ Đại học California (Mỹ) giải thích, sự bùng nổ của công nghệ số và thói quen tiêu thụ nội dung số ngắn đang làm giảm khả năng tập trung của con người. Nhiều người chỉ đọc lướt vài trang hoặc xem tóm tắt thay vì đọc toàn bộ cuốn sách.

Giáo sư Gloria Mark lưu ý: "Vào năm 2004, mọi người dành trung bình 2 phút 30 giây để tập trung vào một nội dung trên màn hình, nhưng đến năm 2016, thời gian đó đã giảm xuống còn 47 giây. Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa nơi mọi người chịu áp lực phải tiêu thụ càng nhiều nội dung càng tốt".

Thậm chí, nhiều sinh viên đại học đang chuyển sang nghe sách nói hoặc xem video với tốc độ nhanh để tiết kiệm thời gian.

Trước thực trạng này, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khuyến khích đọc sách. Họ đề xuất cần có các chính sách hỗ trợ như cải thiện khả năng tiếp cận thư viện và internet, đồng thời kêu gọi cha mẹ đọc sách cho con nghe nhiều hơn. Việc đọc sách giải trí được coi là một thói quen sống lành mạnh, có tác động trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển của xã hội.

Linh La (theo Chosun Biz, Washington Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI