Tội ác thù ghét người gốc Á, gốc Phi đạt mức cao nhất trong 12 năm ở Mỹ

31/08/2021 - 07:07

PNO - Theo FBI, trong năm 2020, số lượng tội phạm thù hận ở Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một thập niên, chủ yếu do sự gia tăng các vụ tấn công nhắm vào các nạn nhân là người gốc Á và gốc Phi.

Dữ liệu năm 2020, do hơn 15.000 cơ quan thực thi pháp luật trên khắp nước Mỹ đệ trình lên Cục Điều tra Liên bang (FBI), xác định 7.759 tội phạm thù địch, tăng 6% so với năm 2019 và là con số cao nhất kể từ năm 2008. Số vụ phạm tội nhắm vào người gốc Phi đã tăng lên 2.755 từ 1.930 vụ (năm 2019) và các vụ chống lại người gốc Á tăng lên 274 từ 158 trường hợp.

Trong số 7.426 tội ác thù ghét có tới 53,4% là tội đe dọa, 27,6% là hành hung đơn giản và 18,1% là hành hung nặng. 22 vụ giết người và 19 vụ cưỡng hiếp được báo cáo là tội ác thù hận.

Các biểu ngữ trong những cuộc biểu tình chống lại sự thù ghét người gốc Á, ngày 21/3.
Các biểu ngữ trong những cuộc biểu tình chống lại sự thù ghét người gốc Á, ngày 21/3

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho biết trong một tuyên bố: “Ngăn chặn và ứng phó với tội ác căm thù và các vụ việc gây thù hận là một trong những ưu tiên cao nhất của Bộ Tư pháp”.

Bộ Tư pháp đã cảnh báo các nhóm cực đoan da trắng đại diện cho một mối đe dọa an ninh gia tăng sau vụ tấn công chết người vào Điện Capitol, ngày 6/1. Đồng thời, các báo cáo về các cuộc tấn công nhằm vào người Mỹ gốc Á và người dân các đảo ở Thái Bình Dương (AAPI) cũng đang được thúc đẩy, sau khi cựu Tổng thống Donald Trump đổ lỗi đại dịch COVID-19 do Trung Quốc gây ra.

Vào tháng 5, ông Merrick Garland đã vạch ra các bước cải tiến mới để giúp cảnh sát tiểu bang và địa phương theo dõi và điều tra các tội ác thù hận. Biện pháp còn chỉ định một nhân viên của Bộ Tư pháp xúc tiến việc xem xét các tội ác thù hận được báo cáo cho cảnh sát trong đại dịch COVID-19.

Một đạo luật chống tội ác thù ghét người gốc Á cũng đã được Thượng viện Hoa Kỳ thông qua vào tháng 4 với sự ủng hộ áp đảo của lưỡng đảng.

Minh Hương (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI