Tỉ lệ kết hôn và sinh con ở Hàn Quốc tăng vọt sau nhiều năm 'chạm đáy'

01/02/2026 - 16:15

PNO - Sau thời gian dài đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học, Hàn Quốc đang đón nhận luồng gió ấm khi tỉ lệ kết hôn và sinh con ghi nhận mức tăng trưởng nhanh nhất trong gần 2 thập kỷ.

Một cặp đôi đang xem xét những mẫu váy cưới được trưng bày tại Hội chợ cưới WedExpo mùa thu 2025 tại quận Gangnam, Seoul - Ảnh: News1
Một cặp đôi đang xem xét những mẫu váy cưới được trưng bày tại Hội chợ cưới WedExpo mùa thu 2025 tại quận Gangnam, Seoul - Ảnh: News1

Theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê Hàn Quốc, 11 tháng đầu năm 2025, quốc gia này đã chào đón 233.708 trẻ sơ sinh, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất kể từ năm 2007. Giới chức nước này dự báo tổng số trẻ sinh ra trong năm sẽ vượt mốc 238.000 bé.

Song song đó, các đám cưới - tiền đề quan trọng cho việc sinh con tại xã hội Á Đông - cũng nhộn nhịp trở lại. Số lượng các cuộc hôn nhân đã tăng liên tiếp trong 20 tháng, với mức tăng 2,7% chỉ riêng trong tháng 11/2025. Ngược lại, tỉ lệ ly hôn có xu hướng giảm.

Không chỉ là những con số thống kê khô khan, tâm lý của người trẻ Hàn Quốc cũng đang có sự chuyển biến tích cực. Khảo sát của Hiệp hội Dân số, Sức khỏe và Phúc lợi Hàn Quốc cho thấy 60,8% nam giới độc thân sẵn sàng kết hôn (tăng 2,2%). Tương tự, 47,6% nữ giới độc thân có ý định lập gia đình (tăng 3,0%).

Đáng chú ý, quan niệm về hôn nhân đang thay đổi sâu sắc. Thay vì coi kết hôn là "nghĩa vụ xã hội" hay gánh nặng truyền thống, giới trẻ ngày nay xem đó là kết quả của tình yêu và mong muốn gắn kết cảm xúc. Nỗi lo về việc mất tự do cá nhân khi lập gia đình cũng đã giảm bớt.

Tuy nhiên, bức tranh không chỉ toàn màu hồng, bởi rào cản tiến tới hôn nhân và sinh con vẫn rất rõ ràng và mang đặc thù giới.

Trong khi nam giới Hàn Quốc ngần ngại kết hôn chủ yếu vì "gánh nặng chi phí" (24,5%), thì phụ nữ lại e dè vì "khó tìm được người bạn đời như kỳ vọng" (18,3%).

Đặc biệt, lý do khiến phụ nữ đắn đo sinh con không chỉ là áp lực kinh tế mà còn xuất phát từ tình thương và trách nhiệm khi rất nhiều phụ nữ độc thân cho biết họ sợ "đứa trẻ sinh ra sẽ không hạnh phúc". Điều này cho thấy phụ nữ ngày càng đặt chất lượng cuộc sống của con cái lên hàng đầu, thay vì sinh con để "hoàn thành nhiệm vụ".

Dù tỉ lệ sinh tăng, Hàn Quốc vẫn ghi nhận đà suy giảm dân số tự nhiên khi số người tử vong vẫn cao hơn số trẻ được sinh ra.

Ông Lee Samsik - Chủ tịch Hiệp hội Dân số, Sức khỏe và Phúc lợi Hàn Quốc - nhận định: "Sự gia tăng ý định kết hôn và sinh con là một thay đổi đầy ý nghĩa trong bối cảnh tỉ lệ sinh thấp. Tuy nhiên, các chính sách hỗ trợ cần phải nắm bắt được sự thay đổi giá trị của thế hệ trẻ, khi họ ưu tiên chất lượng mối quan hệ hơn là các ràng buộc truyền thống".

Điều này có nghĩa là người trẻ vẫn khao khát mái ấm, nhưng họ cần môi trường xã hội an toàn và hạnh phúc hơn để tự tin xây dựng gia đình.

Linh La (theo Anadolu, Korea Herald, Chosun Biz)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI