Thị trường ma túy toàn cầu vượt mức cao kỷ lục

27/06/2025 - 10:08

PNO - Ngày 26/6, Văn phòng Liên hiệp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) cho biết, việc sản xuất, thu giữ và sử dụng cocaine đều đạt mức cao kỷ lục vào năm 2023. Theo UNODC thì thị trường ma túy bất hợp pháp tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Các vụ thu giữ cocaine toàn cầu ghi nhận mức cao nhất là 2.275 tấn, đánh dấu mức tăng 68% trong bốn năm tính đến năm 2023
Các vụ thu giữ cocaine toàn cầu ghi nhận mức cao nhất là 2.275 tấn, đánh dấu mức tăng 68% trong 4 năm qua

Văn phòng Liên hiệp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) có trụ sở tại Vienna cho biết trong báo cáo thường niên rằng năm 2023, sản xuất bất hợp pháp đã tăng lên 3.708 tấn, tăng gần 34% so với năm 2022 và cao hơn 4 lần so với 10 năm trước đó.

Sự gia tăng hiện tại chủ yếu là do sự gia tăng quy mô của khu vực trồng cocaine bất hợp pháp ở Colombia.

Các vụ thu giữ cocaine trên toàn cầu cũng ghi nhận mức cao nhất là 2.275 tấn, đánh dấu mức tăng 68% trong 4 năm qua.

Số lượng người sử dụng cocaine cũng tăng lên 25 triệu vào năm 2023, tăng từ 17 triệu so với 10 năm trước đó.

Trong khi Colombia vẫn là nhà sản xuất chính, những kẻ buôn bán cocaine đang xâm nhập vào các thị trường mới trên khắp châu Á và châu Phi với các nhóm tội phạm có tổ chức ngày càng gia tăng.

"Một kỷ nguyên mới của sự bất ổn toàn cầu đã làm gia tăng những thách thức trong việc giải quyết vấn đề ma túy thế giới, tạo cơ hội cho các nhóm tội phạm có tổ chức và đẩy việc sử dụng ma túy lên mức cao trong lịch sử" - UNODC lưu ý.

Vào năm 2023, 6% dân số trong độ tuổi từ 15 đến 64 được ước tính đã sử dụng ma túy, so với 5,2% dân số vào năm 2013.

Cần sa vẫn là loại ma túy được sử dụng rộng rãi nhất.

UNODC cho biết, các vụ bắt giữ các chất kích thích loại amphetamine cũng đạt mức cao kỷ lục vào năm 2023, chiếm gần một nửa tổng số vụ bắt giữ ma túy tổng hợp trên toàn cầu, tiếp theo là opioid tổng hợp, bao gồm fentanyl.

"Dữ liệu thu giữ mới nhất từ năm 2024 và 2025 xác nhận rằng cocaine vẫn đang tiếp tục được bán ra - chủ yếu đến các quốc gia trên bán đảo Ả Rập. Điều này có thể cho thấy việc "xuất kho" dự trữ ma túy được các nhóm tội phạm thực hiện ở các địa điểm khác nhau" - UNODC cho biết.

Thái Lan sắp hạn chế việc bán cần sa

Chính phủ Thái Lan đã công bố kế hoạch thắt chặt các quy định về bán cần sa, nỗ lực mới nhất của vương quốc này nhằm hạn chế loại thuốc cấm sau 3 năm được hợp thức hóa.

Thái Lan là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á hợp thức hóa loại ma túy này khi loại bỏ cần sa khỏi danh sách ma túy bị cấm vào tháng 6/2022.

Mục đích là cho phép bán cho mục đích y tế hơn là giải trí, nhưng động thái này đã dẫn đến hàng trăm "trang trại" trồng cần sa mọc lên trên khắp đất nước, đặc biệt là ở Bangkok.

Mặc dù việc nới lỏng đã được một số khách du lịch ưa chuộng, nhưng có những lo ngại rằng hoạt động mua bán loại ma túy này không được kiểm soát đầy đủ.

Ngày 24/6, Bộ trưởng Y tế Somsak Thepsuthin đã ký một sắc lệnh cấm bán hàng cho mục đích giải trí.

Quy định sẽ hiệu lực sau khi được công bố trên Công báo Hoàng gia, dự kiến diễn ra trong vài ngày tới. "Cần sa sẽ bị phân loại là chất gây nghiện trong tương lai" - Bộ trưởng Somsak cho biết.

Trọng Trí (theo France 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI