Thế giới trực tuyến thúc đẩy sự thù ghét phụ nữ?

18/08/2025 - 06:41

PNO - 85% phụ nữ trên thế giới cho biết đã chứng kiến bạo lực trên không gian mạng và gần 40% từng trải qua những trải nghiệm không vui này.

Trong kỷ nguyên kỹ thuật số, mọi người dễ dàng kết nối, sáng tạo, chia sẻ mọi thứ trên không gian mạng. Bên cạnh những lợi ích mà nó đem lại cho cuộc sống, cũng có những hậu quả nặng nề, trong đó bạo lực trên cơ sở giới là vấn đề đáng báo động. Nổi bật nhất là từ các nhóm “manosphere”.

Manosphere là một tập hợp những kênh thông tin đại chúng (youtuber, subreddit, website, sách, người nổi tiếng…) ủng hộ nam tính độc hại, có tư tưởng thù ghét phụ nữ và phản nữ quyền. Mạng lưới cộng đồng trực tuyến “manosphere” cực đoan đến mức vào tháng Sáu vừa qua, cơ quan Liên hiệp quốc về bình đẳng giới (UN Women) đã lên tiếng cảnh báo.

“Chúng tôi đang chứng kiến xu hướng ngày càng tăng khi những nam thanh niên và trẻ em trai tìm kiếm lời khuyên từ các “influencer” (người có ảnh hưởng) về mọi chuyện, từ hẹn hò, rèn luyện thể lực cho đến việc kết hôn, làm cha… Nhưng khi tìm hiểu những lời khuyên này, họ lại vô tình lạc vào các cộng đồng trực tuyến và bị tiêm nhiễm những tư tưởng độc hại, thúc đẩy sự kỳ thị phụ nữ” - bà Kalliopi Mingeirou - Trưởng phòng Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại UN Women - cho biết.

Sự gia tăng của các hội nhóm “manosphere” dấy lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng  căm ghét phụ nữ trên không gian mạng - ẢNH MINH HỌA: KOREA HEARLD
Sự gia tăng của các hội nhóm “manosphere” dấy lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng căm ghét phụ nữ trên không gian mạng - Ảnh: Korea Hearld

Caroline Hayes - Giám đốc cấp cao về sáng kiến chiến lược tại Equimundo - nhấn mạnh, manosphere không phải là mới, nhưng chính công nghệ đã tiếp tay giúp nó mở rộng một cách đáng kể. “Sự thù ghét và bạo lực đối với phụ nữ đã tồn tại trong một thời gian rất dài, nhưng với sự ra đời của các công nghệ, giờ đây nó đã trở thành quy mô rộng lớn” - Hayes cho biết. Trước đây sự ghét phụ nữ được nói trong không gian hạn hẹp thì nay nó không chỉ mở rộng mà còn được đan xen thành những câu chuyện chính thống, thường được thể hiện thông qua tính cách của những người đàn ông giàu có, có ảnh hưởng.

Một trong những gương mặt tai tiếng nhất trên TikTok và các trang mạng xã hội là Andrew Tate. Với hơn 13 tỉ lượt xem trên TikTok cùng hàng loạt tín đồ theo dõi, Tate góp phần không ít đến việc xây dựng và định hình tư tưởng thù ghét nữ giới ở không ít những thanh niên chỉ mới 14-15 tuổi.
Theo cảnh báo của UN Women, sự trỗi dậy của kỳ thị phụ nữ trực tuyến là mối đe dọa trực tiếp đối với tiến bộ bình đẳng giới. Cơ quan này kêu gọi chính phủ các nước tăng cường nỗ lực chống lại môi trường số độc hại thông qua: nghiên cứu, vận động chính sách an toàn số, hỗ trợ nạn nhân bị lạm dụng trực tuyến, giáo dục công chúng và chương trình cho thanh thiếu niên.

Giáo dục là nền tảng vững chắc để phá vỡ tư tưởng kỳ thị phụ nữ. Trò chuyện với trẻ em và thanh thiếu niên về bình đẳng giới, các mối quan hệ lành mạnh là điều cần thiết. “Đây không chỉ là bảo vệ bé gái mà là tạo ra một thế giới - nơi cả bé trai và bé gái đều lớn lên tự do khỏi áp lực độc hại của những kỳ vọng giới tính có hại” - bà Mingeirou khuyến cáo.

Thu Thanh (theo Korea Herald, UN, CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI