Thế giới đạt kỷ lục 307.000 ca mắc COVID-19 trong 1 ngày, Israel tái phong tỏa toàn quốc

14/09/2020 - 07:18

PNO - Rạng sáng 14/9, Israel tuyên bố sẽ tiến hành phong tỏa toàn quốc lần 2 khi số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 tăng nhanh tại đây.

Hơn 307.000 ca mắc COVID-19 trong 1 ngày

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo sự gia tăng kỷ lục các trường hợp nhiễm mới SARS-CoV-2 trên toàn cầu vào ngày 13/9, với tổng số 307.930 ca trong 24 giờ qua. Cùng với đó, 5.537 bệnh nhân tử vong, nâng số người chết lên 917.417 trường hợp. Trước đó, kỷ lục về các trường hợp nhiễm mới là 306.857 ca trong ngày 6/9.

Ấn Độ, Hoa Kỳ và Brazil tiếp tục là 3 nước ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng cao trong ngày 13/9, lần lượt hơn 94.000, 45.500 và 43.700 người.

Toàn cầu ghi nhận mức tăng kỷ lục hơn 307.000 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong 1 ngày.
Toàn cầu ghi nhận mức tăng kỷ lục hơn 307.000 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong 1 ngày.

Ở một số vùng của Ấn Độ, oxy y tế đang trở nên khan hiếm, khi tổng số bệnh nhân vượt quá 4,75 triệu, chỉ xếp sau Hoa Kỳ với 6,5 triệu. Theo phân tích của Reuters, dịch COVID-19 vẫn đang gia tăng ở 58 quốc gia, trong đó có Argentina, Indonesia, Morocco, Tây Ban Nha và Ukrain.

Các ca mắc mới đang giảm ở Hoa Kỳ, khoảng 44% so với mức cao nhất hơn 77.000 ca được báo cáo vào ngày 16/7. Tương tự, tỷ lệ nhiễm mới virus ở Brazil cũng đang có xu hướng giảm.

Ấn Độ xem xét cấp phép khẩn cấp vắc-xin COVID-19

Ngày 13/9, Ấn Độ cho biết đang xem xét cấp phép khẩn cấp vắc-xin COVID-19, đặc biệt ở đối tượng người già và những người đang làm việc trong các ngành nghề có nguy cơ nhiễm virus cao, khi tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 của nước này đã vượt quá 4,75 triệu.

Bộ trưởng Y tế Harsh Vardhan nói: “Ấn Độ đang xem xét việc cấp phép khẩn cấp vắc-xin COVID-19. Nếu có sự đồng thuận, chúng tôi có thể ngay lập tức tiến hành nó.”

Bộ trưởng chia sẻ thêm lịch trình thử nghiệm giai đoạn 3 có khả năng được rút ngắn bằng cách cấp phép khẩn cấp, nhưng nhấn mạnh rằng không có khâu nghiên cứu nào bị cắt trong các thử nghiệm lâm sàng, đồng thời vắc-xin sẽ chỉ được cung cấp khi chính phủ có thể đảm bảo an toàn và hiệu quả của nó.

Ông nói thêm hiện chưa ấn định thời gian ra mắt vắc-xin, nhưng kết quả bổ sung của các thử nghiệm sẽ rõ ràng vào quý đầu tiên của năm 2021. "Một nhóm chuyên gia về vắc-xin đã được chính phủ thành lập gần đây để xem xét các vấn đề khác nhau liên quan đến việc cung cấp vắc-xin cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương" - Harsh Vardhan cho biết.

Những nỗ lực của Ấn Độ để khởi động nền kinh tế, vốn đã chứng kiến mức giảm sâu 23,9% trong quý II, đã bị cản trở bởi sự gia tăng của dịch COVID-19. Bang phía tây Maharashtra, trung tâm công nghiệp quan trọng, đã ghi nhận hơn 1,03 triệu ca nhiễm virus..

Kể từ đầu tháng 9, Ấn Độ liên tục báo cáo hơn 1.000 ca tử vong hàng ngày, nâng tổng số người chết lên 79.000. 

Israel tái phong tỏa toàn quốc

Rạng sáng 14/9, Israel tuyên bố sẽ tiến hành phong tỏa toàn quốc lần 2 khi số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 tăng nhanh tại đây. Việc đóng cửa, quay trở lại các biện pháp hạn chế gắt gao dự kiến sẽ bắt đầu vào chiều thứ 6, ngày 18/9.

Cụ thể, người dân sẽ phải ở trong phạm vi 500m xung quanh nhà họ, nhưng có thể đến một số nơi làm việc được phép hoạt động có giới hạn. Các trường học, nhà hàng (ngoại trừ giao hàng) và các địa điểm vui chơi giải trí, cũng như các cơ sở kinh doanh không thiết yếu khác, tất cả tạm ngưng hoạt động trong 3 tuần. 

Trong khi đó, các dịch vụ khẩn cấp như hiệu thuốc và cửa hàng thực phẩm vẫn mở cửa. Các cuộc tụ họp trong nhà bị giới hạn ở quy mô 10 người và không quá 20 người ở không gian ngoài trời.

"Tôi biết những biện pháp đó khiến chúng ta phải trả giá đắt (về kinh tế - PV). Đây không phải là kiểu kỳ nghỉ quen thuộc của người dân và chắc chắn chúng ta sẽ không thể ăn mừng cùng đại gia đình của mình.” - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trên truyền hình.

Bộ Tài chính cho biết việc đóng cửa sẽ khiến nền kinh tế vốn đã rơi vào suy thoái do virus gây ra, ước tính thiệt hại khoảng 6,5 tỷ shekel (1,88 tỷ USD). Cùng với đó, Netanyahu, người đang đối mặt với những lời chỉ trích về việc xử lý cuộc khủng hoảng sức khỏe, cho biết ông đã chỉ thị cho bộ trưởng tài chính đưa ra gói kích thích kinh tế mới để hỗ trợ các doanh nghiệp bị tổn thương trong đợt khóa cửa lần này.

Trước đó, Israel đã từng phong tỏa toàn quốc vào tháng 4 khi dịch COVID-19 lần đầu bùng phát mạnh, sau khi số ca mắc hàng ngày giảm xuống mức thấp hai con số các hạn chế dần được nới lỏng.

Chung Thu Hương (theo CNN và Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI