Ngày 7/11 nhiều quốc gia đã đồng ý loại bỏ dần việc sử dụng hỗn hống nha khoa là thủy ngân trong trám răng vào năm 2034.
Một nghiên cứu mới cho thấy, hệ vi sinh đường ruột ở trẻ 2 tuổi có thể liên quan đến nguy cơ phát triển các vấn đề sức khỏe tâm thần.
Những phát hiện gần đây cho thấy thức uống thời thượng này có thể cần được xem xét kỹ lưỡng hơn.
Trong một nghiên cứu mới công bố ở Mỹ cho thấy, tỷ lệ chẩn đoán tự kỷ cao hơn ở những đứa trẻ được sinh ra từ những thai phụ mắc COVID-19.
Các bác sĩ tại Anh vừa thực hiện thành công ca cấy ghép stent tự tiêu đầu tiên ở châu Âu.
Một thói quen đơn giản được các nhà khoa học đánh giá là “vũ khí lợi hại” giúp não bộ chống lại sa sút trí tuệ, đó là nghe nhạc.
Các bé gái trong gia đình tại bang Tây Virginia cùng mắc chứng rối loạn não, gây yếu chân tay, khó thở, vẹo cột sống, đau đầu và đau dây thần kinh.
Ngày 27/10, các bác sĩ Mỹ cho biết, họ đã loại bỏ một quả thận lợn biến đổi gen ra khỏi một người đàn ông 67 tuổi sau 9 tháng cấy ghép.
Một nghiên cứu mới cho thấy, bệnh trào ngược dạ dày, thực quản (GERD) có thể làm tăng nguy cơ đau tim lên tới 27%.
Ngủ với đèn ngủ quá sáng hay để tivi, điện thoại bật suốt đêm có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe tim mạch.
Các bậc cha mẹ được chuyên gia khuyến cáo ngừng ngay việc sử dụng gối đỡ bình sữa giúp trẻ tự bú.
Một nghiên cứu kéo dài ở bang Nam California (Mỹ) cho thấy gần 1/5 ca nhiễm trùng đường tiết niệu ở người bệnh có liên quan đến thịt bị nhiễm khuẩn.
Một nghiên cứu quy mô lớn cho thấy não bộ của nam giới có xu hướng teo nhanh hơn phụ nữ khi lão hóa.
Một phụ nữ người Anh đã quyết định vào phòng mổ với cây kèn trên tay. Thay vì nằm im bất động trong ca phẫu thuật, bà đã chọn cách chơi kèn.
Nghiên cứu cho thấy, tổng số bước đi quan trọng hơn tần suất đi bộ trong việc giảm nguy cơ tử vong sớm và bệnh tim mạch ở phụ nữ cao tuổi.
Những vụ ngộ độc siro ho gây chết người tại Ấn Độ tiếp tục phơi bày mặt tối của ngành dược phẩm lớn nhất thế giới về sản lượng thuốc giá rẻ.
Một nghiên cứu mới của Úc đã hé mở khả năng thay đổi toàn diện phương pháp điều trị ung thư đại tràng giai đoạn 3.
Tỷ lệ béo phì tăng vọt trong thập kỷ qua hiện là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh và tử vong sớm.
Ngày 14/10, Bộ giáo dục Malaysia cho biết, khoảng 6.000 học sinh đã bị nhiễm cúm và một số trường học đã bị đóng cửa vì sự an toàn của trẻ.
Tuổi thọ trung bình của con người trên toàn thế giới đã trở lại mức trước đại dịch COVID-19, song vẫn có sự chênh lệch y tế giữa các khu vực.
Katie Mitchell, 53 tuổi, vừa được ghi nhận là người sống lâu nhất nước Anh sau ca ghép tim và phổi, một thành tựu y học hiếm hoi và đầy cảm hứng.
Nhóm nhà khoa học quốc tế do Tây Ban Nha dẫn đầu vừa công bố phát hiện một loại protein có khả năng khiến tế bào ung thư tự hủy.
Nghiên cứu mới cho thấy vi nhựa có thể làm biến đổi hệ vi sinh đường ruột, tạo ra mô hình tương tự ở người trầm cảm, ung thư đại trực tràng.
Ngày 9/10, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ chủ một công ty dược phẩm sau khi một loại siro có liên quan đến cái chết của ít nhất 21 trẻ em.
Các bác sĩ Trung Quốc cho biết họ đã cấy ghép gan lợn biến đổi gen cho một người đàn ông 71 tuổi, người này đã sống 171 ngày sau thủ thuật.
Mũi tiêm giúp phục hồi khả năng nghe cho người khiếm thính bẩm sinh
Biến vi khuẩn E.coli thành 'vũ khí' tiêu diệt ung thư vú
Phát hiện vi khuẩn có khả năng bảo vệ cơ thể trước hội chứng COVID kéo dài
Hơn 130 ca tử vong nghi ngờ do sởi, Bangladesh tiêm chủng khẩn cấp
Nhiều người già ngày càng khỏe hơn nhờ thái độ sống và ý thức tập luyện
Israel dọa ám sát bất kỳ ai kế nhiệm Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei
Ảo ảnh hoang mạc tại Iran từng khiến đạo quân của Alexander Đại đế hoảng loạn
Thời đại giám sát tình báo: Mối nguy hiểm với các nhà lãnh đạo
Mỹ - Iran: Hành trình từ đồng minh đến kẻ thù
Vì sao tình báo Iran tê liệt khi Mỹ-Israel không kích khiến hàng loạt chỉ huy thiệt mạng?