Trào ngược dạ dày làm tăng nguy cơ đau tim

27/10/2025 - 22:14

PNO - Một nghiên cứu mới cho thấy, những người bị bệnh trào ngược dạ dày, thực quản (GERD) có thể tăng nguy cơ đau tim lên tới 27% so với những người không mắc bệnh.

Tại Anh, hơn 20% dân số được ước tính sẽ gặp tình trạng này ít nhất một lần trong đời, trong đó khoảng 1,5 triệu người cần điều trị lâu dài bằng thuốc.. Ảnh minh họa: istock
Tại Anh, hơn 20% dân số được ước tính mắc bệnh GERD ít nhất 1 lần trong đời, trong đó khoảng 1,5 triệu người cần điều trị lâu dài bằng thuốc - Ảnh minh họa: istock

GERD là tình trạng mạn tính khi axit dạ dày trào ngược lên thực quản, ống nối giữa họng và dạ dày, gây ra ợ nóng, đau ngực và khó nuốt. Nếu không được kiểm soát, GERD có thể gây tổn thương vĩnh viễn cho thực quản và đường hô hấp. Giờ đây, các nhà khoa học còn cảnh báo rằng căn bệnh này có thể làm tăng nguy cơ đau tim.

Nhóm nghiên cứu tại Philadelphia (Mỹ) đã phân tích dữ liệu y tế của hơn 1,3 triệu bệnh nhân từ 6 nghiên cứu khác nhau để xác định mối liên hệ giữa GERD và nguy cơ nhồi máu cơ tim. Kết quả, những người mắc GERD có nguy cơ đau tim cao hơn 27% so với nhóm không mắc bệnh.

Các chuyên gia cho rằng, tình trạng viêm mạn tính và rối loạn hệ thần kinh do GERD gây ra có thể là nguyên nhân làm tăng rủi ro tim mạch. Ngoài ra, GERD và bệnh tim mạch cũng có nhiều yếu tố nguy cơ chung như uống rượu, hút thuốc, thừa cân... góp phần lý giải mối liên hệ này.

Tiến sĩ Tinsae Anebo, tác giả chính của nghiên cứu, nhận định: ''Phát hiện này nhấn mạnh sự cần thiết phải nghiên cứu thêm các chiến lược phòng ngừa và can thiệp sớm, như điều trị ức chế axit hay thay đổi lối sống, nhằm giảm nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân GERD''.

Điều trị GERD thường bao gồm thay đổi chế độ ăn uống, tránh các thực phẩm gây trào ngược, ăn ít nhưng chia nhỏ bữa và điều chỉnh lối sống, chẳng hạn giảm cân hoặc thay đổi tư thế ngủ.

Ngoài ra, thuốc kháng axit và thuốc ức chế bơm proton (PPI) cũng được dùng để giảm tổn thương thực quản. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cảnh báo, việc sử dụng PPI lâu dài có thể ảnh hưởng đến chức năng mạch máu của tim, làm tăng thêm nguy cơ mắc bệnh tim - yếu tố cần được cân nhắc trong các nghiên cứu tiếp theo.

Gia Vũ (theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI