Nữ bệnh nhân chơi kèn khi đang phẫu thuật não

22/10/2025 - 18:03

PNO - Một phụ nữ người Anh đã quyết định vào phòng mổ với cây kèn trên tay. Thay vì nằm im bất động khi phẫu thuật, bà đã chọn cách chơi kèn trong lúc các bác sĩ khoan xuyên qua hộp sọ của mình.

Cô Denise Bacon thổi vào nhạc cụ của mình khi các bác sĩ mày mò với não của cô qua các lỗ 18mm khoan xuyên qua hộp sọ của cô.  ẢNH: ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TỪ BỆNH VIỆN KING'S COLLEGE / VIMEO
Bà Denise Bacon chơi kèn khi các bác sĩ khoan xuyên qua hộp sọ của bà, trong cuộc phẫu thuật hồi tháng 7 vừa qua. Ảnh: Bệnh viện King's College

Mới đây, một video ngắn được chia sẻ rộng rãi cho thấy, tại Bệnh viện King's College ở London, nhiều người có thể nghe thấy những giai điệu từ kèn clarinet trong phòng phẫu thuật vang ra. Căn phòng đó là nơi bà Denise Bacon - 65 tuổi, người được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson - đang được phẫu thuật.

Nằm trên bàn phẫu thuật với chiếc kèn trên tay, bà Bacon đã chơi những bản nhạc yêu thích trong khi các bác sĩ đang mày mò trong não của bà, qua các lỗ khoan xuyên hộp sọ 18mm.

Trong video, bà Bacon khéo léo di chuyển các ngón tay của mình trên kèn clarinet, trong khi một nhóm nhân viên bệnh viện theo dõi bà rất sát sao.

"Bà Bacon đã ngừng chơi kèn clarinet - môn nghệ thuật yêu thích của bà - từ năm 2020, sau khi xuất hiện các triệu chứng cử động chậm và cứng cơ" - bệnh viện cho biết.

Nhưng ngay sau khi được các bác sĩ phẫu thuật não, nhà ngôn ngữ học nghỉ hưu đã thấy sự cải thiện ngay lập tức. "Tay phải của tôi có thể di chuyển dễ dàng hơn nhiều, và điều này đã cải thiện khả năng chơi clarinet của tôi, điều mà tôi rất hài lòng" - bà nói.

"Trong ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ, bác sĩ Keyoumars Ashkan đã thực hiện Kích thích não sâu (DBS) để cấy các điện cực vào não của bà Bacon. Các điện cực được kết nối với một máy phát xung, tương tự như máy tạo nhịp tim, cung cấp các xung điện làm thay đổi hoạt động của não và làm giảm các triệu chứng" - bệnh viện cho biết thêm.

DBS là một thủ thuật phẫu thuật được sử dụng trên một số bệnh nhân bị rối loạn vận động kháng điều trị, bao gồm cả bệnh Parkinson, giúp cải thiện các triệu chứng vận động cho bệnh nhân.

"Chúng tôi rất vui khi thấy sự cải thiện ngay lập tức trong các cử động tay của bà ấy, do đó khả năng chơi nhạc của bà ấy cũng không bị ảnh hưởng. Thậm chí, bà Bacon còn đi bộ, khiêu vũ, và sắp tới bà sẽ đi bơi trở lại" - Tiến sĩ Ashkan nói.

Theo Tổ chức Parkinson, DBS giúp giảm các triệu chứng, hoặc ngăn chặn bệnh tiến triển, nhưng không thể chữa khỏi hoàn toàn.

Thảo Nguyễn (theo Strait Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI