Gần 1/5 ca nhiễm trùng đường tiết niệu có thể do tiêu thụ thịt bẩn

24/10/2025 - 21:07

PNO - Một nghiên cứu kéo dài 4 năm ở bang Nam California (Mỹ) cho thấy gần 1/5 ca nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) ở người bệnh có liên quan đến vi khuẩn E. coli từ thịt bị ô nhiễm.

Thịt trong tủ lạnh hoặc tủ đông có thể bị nhiễm vi khuẩn E. coli - Ảnh: Getty Images
Thịt trong tủ lạnh hoặc tủ đông có thể bị nhiễm vi khuẩn E. coli - Ảnh: Getty Images

Kết quả công bố trên tạp chí mBio vào ngày 23/10 chỉ ra 18% trong số hơn 2.300 ca nhiễm trùng tiểu được nghiên cứu có mối liên hệ với các chủng E. coli tìm thấy trong mẫu thịt tại các cửa hàng tạp hóa trong cùng khu vực.

Đáng chú ý, các loại thịt dễ bị nhiễm khuẩn E. coli nhất là thịt gà và thịt gà tây, tiếp theo là thịt heo và thịt bò. Các chuyên gia cảnh báo đây có thể là một vấn đề an toàn thực phẩm trên diện rộng.

Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) là một bệnh lý phổ biến xảy ra khi vi khuẩn xâm nhập vào niệu đạo và lây nhiễm sang đường tiết niệu. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), căn bệnh này ảnh hưởng không cân xứng đến phụ nữ và người lớn tuổi.

Giáo sư Lance B. Price từ Đại học George Washington, tác giả chính của nghiên cứu, nhấn mạnh: “Nhiễm trùng đường tiết niệu từ lâu đã được xem là một vấn đề sức khỏe cá nhân, nhưng phát hiện của chúng tôi cho thấy nó còn là một vấn đề an toàn thực phẩm”.

Ông cho rằng điều này mở ra những hướng phòng ngừa mới, đặc biệt đối với các cộng đồng dễ bị tổn thương đang phải gánh chịu gánh nặng bệnh tật không cân xứng.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, những người sống ở các khu vực thu nhập thấp có nguy cơ mắc UTI do thực phẩm cao hơn 60% so với những người sống ở khu vực giàu có hơn.

Mặc dù các lý do cho mối tương quan mạnh mẽ giữa tỷ lệ nghèo đói và UTI do thực phẩm vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng các tác giả cho rằng các yếu tố có thể bao gồm: quy định về an toàn thực phẩm chưa đầy đủ, điều kiện bán lẻ kém, cùng với thói quen xử lý và vệ sinh thực phẩm không đúng cách.

Vi khuẩn E. coli cư trú trong đường tiêu hóa của người và các động vật máu nóng khác - Ảnh: Cavallini James/Getty Images
Vi khuẩn E. coli cư trú trong đường tiêu hóa của người và các động vật máu nóng khác - Ảnh: Cavallini James/Getty Images

Cho đến khi các nhà sản xuất thịt và cơ quan quản lý áp dụng những biện pháp nghiêm ngặt hơn, các tác giả khuyến cáo người tiêu dùng cần hết sức thận trọng khi xử lý thịt sống để phòng ngừa nhiễm trùng.

Các biện pháp phòng ngừa thiết yếu bao gồm: Rửa tay thật sạch trước và sau khi chế biến thịt sống; Tránh lây nhiễm chéo giữa thịt sống và các thực phẩm khác (ví dụ: dùng riêng thớt và dụng cụ); đồng thời đảm bảo nấu chín kỹ các sản phẩm thịt.

Bằng cách thực hiện 3 bước đơn giản này, mọi người có thể chủ động giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm vi khuẩn, bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.

Linh La (theo CBS News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI